Nhiều vị trí mái kè, lan can và hạ tầng quanh hồ Thanh Niên (xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) đang xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng sụt lún, đổ sập mái kè xuống lòng hồ không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Hồ Thanh Niên nằm tại trung tâm xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Với không gian thoáng đãng, cảnh quan đẹp và vị trí thuận lợi, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của người dân, đồng thời là điểm nhấn cảnh quan của địa phương. Không chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan đô thị, hồ Thanh Niên còn được ví như “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực trung tâm xã. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hạng mục hạ tầng quanh hồ đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý ngày 13/6 cho thấy, nhiều đoạn mái kè bê tông quanh hồ Thanh Niên đang bị gãy vỡ, sụt lún nghiêm trọng. Không ít vị trí đã đổ sập xuống lòng hồ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn cho người dân.
Đáng chú ý, các điểm hư hỏng phần lớn nằm sát tuyến đường dạo ven hồ - nơi người dân thường xuyên đi bộ, tập thể dục và vui chơi mỗi ngày. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa lớn và giông bão có xu hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và đe dọa an toàn người dân là điều không thể xem nhẹ.

Không chỉ mái kè, hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến đường ven hồ cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Nhiều đoạn lan can bị hoen gỉ, bong tróc sơn nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng. Đáng chú ý, tại một số vị trí, lan can bảo vệ không còn hiện hữu, để lộ khoảng trống sát mép nước.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn vỉa hè và đường dạo ven hồ xuất hiện tình trạng bong bật, xô lệch gạch lát, cỏ dại mọc um tùm. Rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa và các loại phế thải khác cũng xuất hiện rải rác ven hồ, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

Trao đổi với phóng viên, ông ..V.H (trú tại xã Lục Nam) cho biết: “Tình trạng mái kè bị sạt lở đã xuất hiện từ khá lâu nhưng chưa thấy được khắc phục. Mỗi ngày có rất nhiều người đi bộ, tập thể dục quanh hồ nên chúng tôi rất lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão khi nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Trong khi đó, bà ..T.M., một người dân thường xuyên tập thể dục quanh hồ chia sẻ: “Hồ Thanh Niên là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều đoạn lan can bị gỉ sét, thậm chí có chỗ không còn lan can bảo vệ. Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa để đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan cho khu vực”.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tình trạng xuống cấp của hệ thống mái kè, lan can và hạ tầng ven hồ đã và đang còn làm ảnh hưởng đáng kể đến mỹ quan đô thị. Những mảng bê tông nham nhở, các điểm sạt lở kéo dài cùng cảnh quan nhếch nhác khiến hình ảnh một công trình công cộng nằm giữa trung tâm xã trở nên thật khó coi.
Những hư hỏng hiện hữu quanh hồ Thanh Niên không chỉ phản ánh tình trạng xuống cấp của công trình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Dư luận địa phương đang mong chờ các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, gia cố kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng hư hỏng tiếp tục lan rộng và bảo đảm an toàn cho không gian cộng đồng.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.