Tin tức

Lời khai của nghi can người nước ngoài sát hại vợ ở Đà Lạt

PV 03/05/2023 - 20:21

CLY - Nghi phạm quốc tịch Hà Lan khai tại cơ quan điều tra, ông ta sát hại vợ do nạn nhân thường xuyên sử dụng điện thoại trong bữa ăn.

Chiều 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục làm việc, lấy lời khai đối với nghi can Kenter JacoBus Johansen (SN 1960, quốc tịch Hà Lan) và những người liên quan để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt.

6f93cfa9bde454ba0df5.jpg
Ông Kenter JacoBus Johansen làm việc với cảnh sát sau khi xảy ra vụ án mạng với vợ ông. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2006, Kenter JacoBus Johansen tới Việt Nam. Thời gian làm việc ở đây, đến năm 2010, ông ta nảy sinh tình cảm rồi kết hôn với bà L.T.D (SN 1970) - người đã trải qua một lần hôn nhân. Hai người sống chung với nhau ở khu quy hoạch An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt.

Bước đầu làm việc với cảnh sát, nghi phạm Johansen tỏ ra rất hối hận, thành khẩn khai báo hành vi gây án của mình.

Ông Johansen khai, trưa 2/5, ông ta đi ăn với bà D. trong đó có gia đình con riêng của vợ. Trong bữa cơm, người chồng thấy vợ dùng điện thoại nhiều, nên nhắc nhở. Hai người xảy ra mâu thuẫn. Người chồng bày tỏ không hài lòng, được con gái chở về nhà. Hai giờ sau, bà D. mới về.

Tới chiều cùng ngày, lúc các con đi vắng, người chồng tiếp tục phàn nàn về việc vợ dùng điện thoại quá nhiều trong bữa ăn. Họ tiếp tục lớn tiếng và đề cập tới vấn đề phân chia tài sản. Cãi vã xảy ra, bà D. bị chồng đâm chết. Con gái trở về nhà, phát hiện mẹ chết đã báo công an.

Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương điều tra vụ án. Nhiều cảnh sát được tung vào cuộc khám nghiệm hiện trường, làm việc với người liên quan, truy lùng nghi phạm.

Khuya cùng ngày, ông Kenter JacoBus Johansen xuất hiện tại trụ ATM khi rút tiền để bỏ trốn, liền bị khống chế.

Ông Johansen khai với cán bộ điều tra, thời gian sống chung giữa vợ chồng không có hiềm khích. Tuy nhiên, khi Covid-19 bùng phát, ông ta bị kẹt ở Hà Lan thời gian dài. Khi trở lại Việt Nam, vợ chồng thường cãi vã, trong đó liên quan tới vấn đề tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của nghi can người nước ngoài sát hại vợ ở Đà Lạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO