Lời khai của hung thủ "nhí" đâm chết thiếu nhiên 13 tuổi do mâu thuẫn

Tiểu Anh| 13/11/2021 09:17

BVCL - Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm chết đối thủ.

Ngày 13/11, Công an TP. Đà Nẵng đã lấy lời khai ban đầu, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan vụ 2 nhóm mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến 1 người bị đâm tử vong vào chiều 12/11.

Trước đó, tối ngày 12/11, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Hưng (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ).

anh-an-mang-21063334.jpg
Đối tượng Phạm Văn Hưng

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 12/11, các đối tượng hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế, quận Cẩm Lệ để giải quyết. 

Tại đây, sau lời qua tiếng lại, 2 nhóm lao vào nhau hỗn chiến. Lúc này, N.T.Đ sử dụng một cây dao tự chế cán dài để đuổi chém Phan Văn Hưng.

Trong lúc rượt đuổi, Đ. bất ngờ làm rơi cây dao. Mất hung khí, Đ. bỏ chạy ra đường để thoát thân nhưng vẫn bị nhóm của Hưng đuổi kịp. 

Thất thế, Đ. lao vào ôm chặt Hưng khiến cả 2 cùng ngã ra đường. Trong lúc hoảng loạn, Hưng rút dao bấm đâm Đ. 2 nhát khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hưng trở về nhà ở phường Khuê Mỹ cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm tại nhà nghi phạm.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định Đ. chết trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở hông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của hung thủ "nhí" đâm chết thiếu nhiên 13 tuổi do mâu thuẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO