Lĩnh án tù vì trộm lan đột biến

Ánh Ngọc| 13/04/2022 14:49

BVCL - Ngày 12/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Long (31 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

tu.png
Bị cáo Nguyễn Phi Long

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do biết nhà anh Đỗ Trọng Huấn (36 tuổi, ngụ P.Suối Tre, TP.Long Khánh) có hai cây lan đột biến giá trị rất cao nên Nguyễn Phi Long (31 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định, vào ngày 30/6/2020, Long đã thuê chiếc xe ô tô từ tỉnh Lâm Đồng đến gần nhà anh Huấn để trộm cắp lan. Đến khoảng 2 giờ ngày 2/7/2020, lợi dụng lúc gia đình anh Huấn ngủ say, Long đã chạy xe ô tô đến gần nhà anh Huấn rồi trèo tường vào trong trộm cắp hai chậu lan đột biến (định giá tài sản hơn 750 triệu đồng).

Mang lan về, Long đã cắt thành nhiều khúc nhỏ rồi mang đi gửi. Sau khi phát hiện sự việc, ngày 5/7/2020, Công an TP.Long Khánh đã điều tra, bắt giữ Long.

Ngày 12/4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Long 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì trộm lan đột biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO