Liên tục bắt các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn

T.Trang T/h| 24/12/2020 15:43

BVCL - Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu càng “nóng”. Lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi.


Các đối tượng và hơn 115 kg pháo tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cụ thể, qua nắm địa bàn xã Thuần Thiện, Công an huyện Can Lộc đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. Chiều tối 19/12, công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Tiến, Lê Thành Đạt, Bùi Sỹ Thắng và Bùi Văn Diện (cùng trú tại xã Thuần Thiện). Tại nhà của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 47,2 kg pháo, bắt giữ trên người Lê Thành Đạt 2,8 kg pháo.

Nguyễn Xuân Tiến khai nhận cùng với Nguyễn Viết Phong (trú thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện) mua pháo của một người không quen biết tại tỉnh Quảng Bình về bán kiếm lời. Ngày 20/12, Công an huyện Can Lộc khám xét nhà của Phong và vận động đối tượng giao nộp 60 kg pháo. Cùng ngày, đối tượng Võ Văn Nga (trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) đến trụ sở Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi tàng trữ pháo trái phép và giao nộp 8 kg pháo. Nga khai nhận đã mua số pháo trên của Tiến.

Trước đó, ngày 18/12, tại thôn Trà Liên (xã Thường Nga, huyện Can Lộc), Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Hương Sơn và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) phá đường dây buôn bán, tàng trữ hàng cấm; bắt giữ Nguyễn Văn Q., sinh năm 2003, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ và Đậu Ngọc A., sinh năm 2003, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ đang có hành vi vận chuyển 5,6 kg pháo.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên của Đinh Văn Quân (trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ). Trên cơ sở đó, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an huyện Đức Thọ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân, thu giữ 2,8 kg pháo. Quân khai nhận mua pháo của đối tượng tên Tình ở xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) về chia ra cất giấu tại nhà riêng và nhà bà Phạm Thị H. (gia đình bà H. không có mặt tại địa phương) để bán kiếm lời. Khám xét nhà bà H., công an thu giữ thêm 25,2 kg pháo.

Tiếp tục điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm 3 đối tượng, gồm Trần Xuân Tình (trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), Phan Thanh Tuấn (trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) và Đậu Xuân Vinh (trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ); thu được 33,9 kg pháo tại nhà đối tượng Tình, 45 kg pháo trong một kho hàng tại Khe Tắc (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) là nơi Tuấn làm việc và 2,8 kg pháo tại nhà đối tượng Vinh.

Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đinh Văn Quân, Trần Xuân Tình và Phan Thanh Tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng trong ngày 20/12, Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang có hành vi buôn bán, vận chuyển 198 kg pháo nổ.

Cụ thể, vào sáng 20/12, tại ngã ba Nam Cấm thuộc xóm Bắc Sơn 1 (xã Nghi Quang, Nghi Lộc), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trần Đức Cường (trú tại xóm 4, xã Diên Yên, huyện Diễn Châu), thu giữ tại chỗ 8 bao tải bên trong chứa các loại pháo hoa do nước ngoài sản xuất có khối lượng 198 kg và 1 ô tô tải màu trắng.

Trần Đức Cường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Diễn Châu vào Nghi Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngày 23/12, Công an Quận 5 (TPHCM) cho biết đang điều tra làm rõ một vụ buôn bán pháo nổ.

Trước đó, chiều 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Quận 5 và Công an Phường 15 (Quận 5) phát hiện Nguyễn Quốc Chiến (ngụ Quận 5), Nguyễn Anh Thắng (ngụ Quận 8) ở góc đường Dương Tử Giang-Phạm Hữu Chí có dấu hiệu khả nghi nên đã kiểm tra và phát hiện trong 2 bao hàng có 15 hộp pháo có trọng lượng 25 kg và 15 bịch pháo bi lớn có trọng lượng 6 kg.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 60 kg pháo các loại.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tục bắt các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO