Tỉnh Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và khẩn trương khôi phục các tuyến đường.

Lũ dữ đổ về, nhiều bản bị cô lập
Từ ngày 15 đến 17/7, mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực của tỉnh Lai Châu, khiến đất đá ngấm no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở. Xã Mường Than là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước lũ từ các khe, suối đổ về nhanh, mang theo bùn đất, cây gỗ và đá lớn, bất ngờ tràn qua khu dân cư, cuốn phá nhà cửa, hoa màu và nhiều tài sản của người dân.
Chiều 17/7, tính đến 15 giờ 30 cùng ngày, mưa lũ tại Lai Châu làm 1 người tử vong, 2 người bị thương và 5 người chưa có thông tin. Riêng tại xã Mường Than, 13 hộ dân ở các khu vực Sắp Ngụa, Đội 9 và Đội 11 có nhà bị lũ quét làm sập hoàn toàn, phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều điểm dân cư tiếp tục bị cô lập, việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn do nước chảy xiết và đất đá sạt lở.
Lũ ống, lũ quét xuất hiện tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát, Che Bó và một số khu vực lân cận. Mưa lũ không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người dân mà còn gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt. Nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi và tài sản chưa thể thống kê đầy đủ do nước còn ngập sâu, một số tuyến đường chưa thể tiếp cận.
Tại Quốc lộ 32, đoạn qua bản Chít, đất đá và nước lũ tràn qua mặt đường, gây ách tắc. Quốc lộ 279 đoạn qua bản Sắp Ngụa cũng bị sạt lở khối lượng lớn. Quyết định công bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh Lai Châu xác định mưa lũ đã làm đổ sập, vùi lấp nhà cửa, đất nông nghiệp tại các bản Đội 9, Đội 11, Sắp Ngụa, Che Bó, Chít; đồng thời làm tê liệt hai tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến đường trên địa bàn xã.
Huy động lực lượng lớn cứu người, tìm kiếm nạn nhân
Ngay khi thiên tai xảy ra, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, chính quyền cơ sở và người dân địa phương được huy động đến các điểm xung yếu. Công tác cứu người, tìm kiếm người mất tích, sơ tán hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm được triển khai trong điều kiện mưa lớn, dòng nước mạnh và nguy cơ sạt lở tiếp tục hiện hữu.

Sáng 17/7, nhận tin hai người dân là anh Lò Văn Chải, sinh năm 1993, và anh Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1991, cùng trú tại bản Chít, bị mắc kẹt giữa dòng lũ trên suối Nậm Vai, Công an xã Mường Than khẩn trương tổ chức lực lượng tiếp cận. Đến 11 giờ 15 phút, hai người được đưa vào bờ an toàn và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Việc giải cứu thành công trong dòng nước lũ cho thấy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng tại chỗ.
Công an xã Mường Than huy động 24 cán bộ, chiến sĩ; 70 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 50 cán bộ, công chức xã; 50 cán bộ quân sự, dân quân tự vệ và 2 xe chuyên dụng. Công an tỉnh Lai Châu tăng cường 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ cùng phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hỗ trợ địa phương.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân cơ động của các xã Pắc Ta, Mường Than tham gia tìm kiếm cứu nạn, di chuyển tài sản, dọn bùn đất và hỗ trợ người dân. Tại những vị trí nước lũ chia cắt, lực lượng chức năng lập chốt cảnh giới, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời tuyên truyền người dân không vớt củi, đánh bắt cá, lội qua suối hoặc đến gần các điểm có nguy cơ sạt lở.
Trong quá trình cứu hộ, các tổ công tác vừa rà soát từng khu dân cư, vừa duy trì liên lạc với các bản bị cô lập để nắm tình hình. Lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu được ưu tiên đưa đến các hộ phải sơ tán. Các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, không rời vị trí khi nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn còn.
Công bố tình huống khẩn cấp, ưu tiên an toàn tính mạng
Ngày 17/7, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Tỉnh yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng hiện có ở cơ sở, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân các thôn, bản để di dời khẩn cấp các hộ trong vùng nguy hiểm đến trường học, nhà văn hóa, trụ sở kiên cố hoặc địa điểm an toàn đã chuẩn bị.
Các tổ, đội xung kích được giao tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích, giải cứu người mắc kẹt, sơ cứu người bị thương và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Chính quyền địa phương phải kịp thời cấp phát lương thực, nước sạch, thuốc men; duy trì hệ thống loa truyền thanh để cảnh báo; cập nhật tình hình, báo cáo nhanh theo diễn biến thực tế.

UBND tỉnh đồng thời ban hành Công văn số 6030/UBND-KTN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng phải được kiểm tra thường xuyên; người dân tại vị trí không bảo đảm an toàn phải được sơ tán kịp thời.
Đối với giao thông, lực lượng chức năng được yêu cầu lập rào chắn, chốt chặn tại cầu, ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Máy móc, phương tiện được huy động để đào, hót đất đá, thông xe tạm thời, cắm biển cảnh báo và phân luồng từ xa. Việc khắc phục phải gắn với bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công và người tham gia giao thông.
Thiên tai tại Mường Than tiếp tục diễn biến khó lường khi nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa. Trong bối cảnh đó, mục tiêu cao nhất của tỉnh Lai Châu là bảo vệ tính mạng người dân, tìm kiếm nhanh nhất những người còn mất liên lạc, bảo đảm nơi ở và nhu yếu phẩm cho các hộ sơ tán, từng bước khôi phục giao thông và ổn định đời sống. Sự có mặt kịp thời của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại vùng lũ đang trở thành điểm tựa để người dân Mường Than vượt qua thời khắc khó khăn.