Việc ký kết xóa bỏ các hủ tục trong lễ tang ở Lai Châu là yêu cầu cần thiết để xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.
Đầu tháng 8/2025, tại xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu), Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030 đã tổ chức ký cam kết xoá bỏ hủ tục lạc hậu “Người chết không đưa vào quan tài ngay khi làm lễ tang tại nhà” của dòng họ “Lò” dân tộc Mảng ở bản Nậm Sảo 1.
Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, với 26 xã, 2 phường và hơn 20 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Nhiều năm trước đây, trên địa bàn xã còn tồn tại một số hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu như: Tảo hôn, nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn; tổ chức lễ cưới,… Trong đó, việc tổ chức lễ tang kéo dài theo phong tục tập quán đã để lại nhiều hệ luỵ, kinh tế kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Tại buổi ký cam kết, 12 hộ trong dòng họ “Lò” dân tộc Mảng bản Nậm Sảo 1 đã ký cam kết về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang với các nội dung: Khi gia đình có người qua đời sẽ thực hiện việc khâm liệm và đưa thi hài vào quan tài; tổ chức lễ tang gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thời gian tổ chức tang lễ, đảm bảo không quá 48 giờ kể từ khi qua đời.
Dòng họ “Lò” dân tộc Mảng ở bản Nậm Sảo 1 sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình thuộc dòng họ vận động người thân, họ hàng và bà con trong bản cùng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang theo chủ trương của Tỉnh uỷ; không thực hiện các hủ tục lạc hậu khác như: giết mổ nhiều gia súc, tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài.
Tại buổi ký cam kết, đồng chí Lầu A Tình - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Pa Tần ghi nhận, biểu dương những thay đổi tích cực của dòng họ “Lò” dân tộc Mảng ở bản Nậm Sảo 1 trong việc quyết tâm xoá bỏ các hủ tục lạc hậu theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh. Đồng chí mong muốn, sau ký kết, các hộ trong dòng họ “Lò” nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các nội dung cam kết; đoàn kết xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư.
Việc ký kết xóa bỏ các hủ tục trong lễ tang ở Lai Châu là yêu cầu cần thiết để xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời loại bỏ những tập quán lạc hậu gây lãng phí, tốn kém và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cộng đồng.
Việc ký kết không chỉ giúp thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận giữa các dòng họ, bản làng, mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hướng tới một Lai Châu phát triển bền vững, văn minh.