Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
khuẩn ăn thịt người
Phát hiện 2 trường hợp nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" tại Hoà Bình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang điều trị 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore - thường gọi là nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người".
Y tế
Quảng Ninh: Nhiều bệnh nhân cao tuổi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"
Đây là bệnh lý nguy hiểm hàng đầu do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”) gây ra, khiến bệnh nhân bị hoại tử, suy yếu miễn dịch nặng nề.
Bộ Y tế khuyến cáo sau ca tử vong vì bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”
Bệnh Whitmore xuất hiện rải rác qua các năm tại một số địa phương và các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong.
Đắk Lắk: Ghi nhận 1 trường hợp nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"
BVCL - Sáng 8/6, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei (thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người) gây ra.
Bộ Y tế yêu cầu phổ biến hướng dẫn phát hiện bệnh vi khuẩn "ăn thịt người" Whitmore
BVCL - Sau các đợt bão lũ, số bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang tăng đột biến tại các tỉnh miền Trung.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO