Trong nước

Khai mạc Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023

Đức Trí – Phan Trà 20/08/2023 08:38

Ngày 19/8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng toàn thể hòa giải viên.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu rõ: Việc hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản, trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

ong-nguyen-thanh-tinh-thu-truong-bo-tu-phap-phat-bieu-tai-le-khai-mac..jpg
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thi.

Để công tác hòa giải ngày càng hiệu quả, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, chú trọng rà soát, kiện toàn, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Hội thi hòa giải viên giỏi nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; nâng cao nhận thức toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải; phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ hàng ngày của người dân.

ong-le-ngoc-khanh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-ba-ria-vung-tau-phat-bieu-khai-mac-hoi-thi.jpg
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại hội thi.

Hội thi là cơ hội để hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, địa phương nắm bắt thực trạng về năng lực, trình độ, kỹ năng của hòa giải viên; đề ra các biện pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

Hội thi sẽ tập trung vào các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; các lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở như: dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên. Đồng thời, hội thi biểu dương, tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao những kết quả trong công tác tư pháp nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian qua.

ban-to-chuc-hoi-thi-tang-hoa-va-co-luu-niem-cho-dai-dien-cac-don-vi-tham-du-hoi-thi..jpg
Ban tổ chức hội thi tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự hội thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: Công tác hòa giải ở cơ sở không chỉ là phương thức giải quyết tranh chấp, triệt tiêu mầm mống dẫn đến tội phạm mà còn nhằm an dân, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.

Hội thi góp phần giữ gìn kỷ cương xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên tiêu biểu; đồng thời, bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác hòa giải ở cơ sở nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO