Xã hội

Bế mạc Hội thi “Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền" năm 2023

Thái Đoàn - Biện Cường 28/07/2023 - 15:11

Sáng 28/7, tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Quân khu 7 (QK7) tổ chức bế mạc Hội thi “Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền" năm 2023. Đây là hội thi góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của các địa phương và thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới của Quân khu ngày càng vững chắc.

22.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng QK7 tặng cờ thi đua cho các đơn vị đạt hạng Nhất và Nhì  

Dự bế mạc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng QK7; Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Cục Kỹ thuật QK7; Bộ CHQS các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Bình Phước và lãnh đạo huyện, xã có chốt chiến đấu dân quân thường trực tham gia Hội thi.

Sau 4 ngày tổ chức, Hội thi “Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền" năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Trong quá trình diễn ra hội thi, các cơ quan QK7 và Bộ CHQS tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, quy chế và các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

3.jpg
Các đại biểu tham dự hội thi

Cơ quan quân sự các địa phương đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng, củng cố, chỉnh trang các hạng mục công trình phổ thông, công trình chiến đấu.

Bên cạnh đó, củng cố cảnh quan môi trường và bổ sung mua sắm trang thiết bị vật chất, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của hội thi.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực xác định tốt nhiệm vụ, tích cực tập luyện, ôn luyện, có nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng QK7 nhấn mạnh, qua Hội thi cấp tỉnh và Quân khu đã đánh giá được toàn diện những ưu điểm, hạn chế của từng chốt để từ đó tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động của các Chốt dân quân biên biên giới; góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ của các địa phương và thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới của Quân khu ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban giám khảo và cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thi.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện và đẩy mạnh thành phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý Chốt dân quân biên giới chính quy, xanh, sạch, đẹp”; duy trì hiệu quả các mô hình trong từng chốt và nhân rộng mô hình trong toàn Quân khu.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp, củng cố các công trình; đồng thời xây dựng Ban CHQS cấp xã, đơn vị dân quân thường trực vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

11.jpg
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị QK7 tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt hạng Ba.

Bế mạc Hội thi, Bộ Tư lệnh QK7 tặng Cờ cho các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba. Trong đó, Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đạt giải Nhất. Đồng giải Nhì thuộc về Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới Bàu Sen (xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới xã Bình Tân (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

Giải Ba thuộc về Chốt dân quân thường trực biên giới xã Lộc Thịnh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới Cây Me (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới xã Mỹ Bình (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội thi “Chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền" năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO