Xã hội

Kết nối đam mê báo chí từ giảng đường đến thực tiễn nghề nghiệp

Thái Ngọc 16/06/2026 - 16:58

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), góp phần lan tỏa tình yêu nghề và tạo môi trường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên báo chí.

Cuộc thi được xây dựng như một sân chơi chuyên môn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được học trên giảng đường vào thực tiễn nghề nghiệp. Thông qua các hạng mục dự thi gồm bài viết, ảnh báo chí, video và podcast, các nhóm thí sinh được trải nghiệm quy trình sản xuất một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh, từ khâu tìm kiếm đề tài, xây dựng kế hoạch tác nghiệp, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Sự kiện nhận được sự quan tâm và đồng hành của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng đông đảo sinh viên yêu thích nghề báo.
PGS-TS. Ngô Văn Giá, nguyên Trưởng khoa Viết văn, Báo chí, Trường ĐHVH Hà Nội (bên trái) và Tiến sỹ Ngô Văn Phong, Trưởng Bộ môn Báo chí, Ủy viên Ban giám khảo.

Không chỉ là cuộc tranh tài về chuyên môn, sân chơi này còn mang đến cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy phản biện, khả năng quan sát xã hội, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm của người làm báo. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thử sức với những đề tài gần gũi với cuộc sống, từ đó hiểu rõ hơn về những yêu cầu của nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết cuộc thi không chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành báo chí mà còn mở rộng cho những người trẻ có niềm yêu thích đối với lĩnh vực truyền thông, báo chí.

Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Viết văn-Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại cuộc thi.

“Thông qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để các em được thử sức ở những thể loại báo chí phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân. Đây cũng là nơi để các em thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê và tinh thần dấn thân với nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, một trong những điểm đáng ghi nhận của mùa giải năm nay là sự đa dạng trong cách lựa chọn đề tài và góc tiếp cận. Nhiều nhóm thí sinh đã mạnh dạn khai thác các vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường và những câu chuyện cộng đồng dưới góc nhìn của người trẻ. Không ít tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong quá trình khảo sát thực tế, tiếp xúc nhân vật và thu thập thông tin.

Thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc tác giả bài dự thi "di sản sống" của Tây Nguyên chia sẻ trong vòng thi chung khảo.

Tại buổi tổng kết, các nhóm thí sinh đã có cơ hội chia sẻ về hành trình thực hiện tác phẩm của mình. Đằng sau mỗi sản phẩm dự thi là những chuyến đi thực tế, những lần tiếp cận nhân vật đầy khó khăn hay những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tác nghiệp. Những câu chuyện được kể lại không chỉ phản ánh nỗ lực của người dự thi mà còn cho thấy tinh thần học hỏi, khám phá và dấn thân của thế hệ sinh viên báo chí hôm nay.

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, giảng viên và chuyên gia truyền thông giàu kinh nghiệm như nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật - Trưởng Ban Giám khảo, nhà báo Trần Nhật Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Giá, Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Thủy và Tiến sĩ Ngô Văn Phong. Sự tham gia của các chuyên gia giúp các tác phẩm được đánh giá một cách khách quan, toàn diện cả về chuyên môn lẫn tính ứng dụng trong thực tiễn báo chí hiện đại.

Nhận xét về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật cho rằng nhiều bài dự thi đã cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình tác nghiệp cũng như tinh thần tìm tòi, khám phá của các bạn trẻ. Theo anh, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), nghề báo đang đứng trước nhiều thay đổi lớn. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi của nghề vẫn không thay đổi.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó trưởng Ban Nhân Dân điện tử giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo.

“AI có thể hỗ trợ người làm báo trong việc tìm kiếm dữ liệu, xử lý thông tin hoặc gợi ý hướng tiếp cận đề tài. Nhưng AI không thể thay thế những bước chân của người phóng viên trên hành trình đi tìm sự thật”, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật nhấn mạnh.

Theo anh, nhiều câu chuyện chỉ có thể được kể bằng sự hiện diện thực tế của người làm báo. Đó có thể là những chuyến đi dài đến các vùng sâu, vùng xa; những ngày đồng hành cùng nhân vật để hiểu rõ hoàn cảnh sống; hay những cuộc trò chuyện kéo dài nhằm lắng nghe và thấu hiểu những điều chưa từng được chia sẻ. Chính sự tiếp xúc trực tiếp với đời sống là yếu tố tạo nên chiều sâu, cảm xúc và giá trị nhân văn cho mỗi tác phẩm báo chí.

Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, giảng viên và chuyên gia truyền thông giàu kinh nghiệm.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật cũng cho rằng một tác phẩm báo chí có giá trị không chỉ được tạo nên từ kỹ năng viết hay khả năng sử dụng công nghệ mà còn là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, kiên trì kiểm chứng thông tin và ý thức trách nhiệm đối với sự thật. Đây là những phẩm chất quan trọng mà mỗi sinh viên báo chí cần rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mùa giải năm nay có 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo ở các thể loại bài viết, ảnh báo chí, video và podcast. Các tác phẩm được Ban Giám khảo xem xét trên nhiều tiêu chí như tính phát hiện, giá trị thông tin, kỹ năng thể hiện, tính sáng tạo và hiệu quả truyền tải thông điệp đến công chúng.

Những cuộc trao đổi chuyên môn sôi nổi giữa Ban Giám khảo và các nhóm thí sinh tại vòng chung khảo đã giúp người dự thi có thêm góc nhìn thực tế về nghề báo. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ hoàn thiện kỹ năng chuyên môn mà còn là dịp để hiểu rõ hơn về trách nhiệm xã hội của người làm báo trong thời đại số.

Nhóm tác giả đoạt giải A cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”.

Khép lại mùa giải thứ 4, cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” không chỉ tìm ra những tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần dấn thân và ý thức trách nhiệm của thế hệ nhà báo trẻ tương lai. Từ những trải nghiệm thực tế tại cuộc thi, các sinh viên sẽ có thêm hành trang để tiếp tục theo đuổi con đường báo chí bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối đam mê báo chí từ giảng đường đến thực tiễn nghề nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO