(BVCL) Được khởi công xây dựng từ năm 2003, tới nay Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tại Hòa Lạc mới hoàn thành được vài hạng mục. Để “chữa cháy” cho sự quá tải, ĐHQG Hà Nội đã chi hàng chục tỷ đồng xây thêm giảng đường tại Cầu Giấy.
![]() |
| Công trình Bãi đỗ xe kết hợp nhà làm việc và giảng đường đang được xây dựng tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy. |
Dự án nằm chờ vốn
Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) được Chính phủ phê duyệt năm 2002, với mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Ðông Nam Á. Đây cũng sẽ là khu đô thị đại học liên hoàn thống nhất gồm 9 đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường THPT chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh.
Sau khi Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đồng ý tổng vốn ước tính là 7.320 tỷ đồng, tháng 12/2003, lễ khởi công dự án ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc được tiến hành. Theo kế hoạch, năm 2015 ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ hoàn thành và 100% đơn vị đào tạo được di dời lên cơ sở mới, góp phần giải tỏa ách tắc giao thông khu vực nội đô Thủ đô.
Sau khi lỗi hẹn, tháng 10/2013, Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc. Theo đó, ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc sẽ bao gồm 21 dự án thành phần, với quy mô khoảng 65.000 học sinh, sinh viên; diện tích sử dụng đất khoảng 1.113,7 ha; tổng mức đầu tư thời điểm này là hơn 25.000 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng và lãi vay).
Về tiến độ, dự án được thực hiện trong 13 năm (2013-2025), phân thành 3 giai đoạn: Giai đoạn I từ 2014-2016, giai đoạn II 2017-2020, giai đoạn III 2021-2025.
Tuy nhiên, sau 17 năm khởi công, tới nay ĐHQG tại Hòa Lạc mới hoàn thành được vài khu nhà, gồm: Nhà công vụ số 1; khu nhà của ban quản lý dự án, một ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 2.000 sinh viên, sau được chuyển cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng khai thác. Ngoài ra, một số tuyến đường cũng đã được xây dựng nhưng chưa đồng bộ, kết nối.
Theo thông tin trên Cổng thông tin ĐHQG Hà Nội, tổng số vốn đầu tư ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc luỹ kế từ 2003 đến nay khoảng 1.900 tỷ đồng (đạt 8% tổng mức đầu tư). Như vậy, so với kế hoạch được Chính phủ phê duyệt năm 2013, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ nghiêm trọng do không được bố trí đủ vốn.
![]() |
| Sau 17 năm, ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc mới xây dựng được vài công trình. |
Giảng đường đi thuê, phòng thí nghiệm không có chỗ đặt
Trong khi ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc liên tục lỗi hẹn vì chưa bố trí được ngân sách, để “chữa cháy” cho sự quá tải, thời gian vừa qua, ĐHQG Hà Nội đã cho xây dựng mới, cải tạo hàng loạt công trình tại địa 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Đơn cử như công trình của Khoa Y dược ở mặt đường Phạm Văn Đồng, hay công trình Bãi đỗ xe kết hợp nhà làm việc và giảng đường nằm sát Trường Đại học Công nghệ…
Trong số các công trình kể trên, có công trình Bãi đỗ xe kết hợp nhà làm việc và giảng đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư là 14,9 tỷ đồng, do ĐHQG Hà Nội phê duyệt đầu tư.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Trần Văn Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án ĐHQG Hà Nội chia sẻ: Quy mô hằng năm của ĐHQG Hà Nội ngày càng tăng. Tại 144 Xuân Thủy có một số trường thành viên như Công nghệ, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Khoa Y dược…
“Diện tích ở đây cơ bản không phát triển được nữa, nhưng hằng năm số lượng sinh viên vào rất nhiều. Năm 2019, tuyển sinh đầu vào hơn 10 nghìn sinh viên, cộng với sinh viên cũ khoảng 30 nghìn. Năm 2020, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 12 nghìn. Ngoài ra, số lượng giảng viên, công nhân viên cũng rất nhiều, khoảng 4 nghìn”, ông Trần Văn Hùng nêu khó khăn.
Theo ông Hùng, ĐHQG Hà Nội là trường nghiên cứu, cần rất nhiều giảng đường, phòng thí nghiệm. Trong khi đó, hiện nay có tình trạng các trường trong ĐHQG Hà Nội thiếu thốn giảng đường, phòng học phải đi thuê ở ngoài; một số dự án đầu tư phòng thí nghiệm không có địa điểm đặt, hoặc có thì phải đặt vào phòng rất nhỏ. Chính vì vậy, ĐHQG Hà Nội quyết định tạm thời phát triển thêm giảng đường cho sinh viên.
Nói về ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc, ông Hùng cho biết: Hiện dự án mới xây dựng được một số công trình. Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đã tăng cường các nguồn vốn nên cơ hội chuyển lên đó rõ ràng hơn. Tuy nhiên, để chuyển lên đó cần mất một thời gian nữa.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin./.
![]() |
| Cỏ mọc um tùm trên vỉa hè con đường vào ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc. |