Đời sống

Huyện Phong Điền: 20 năm xây dựng và phát triển

Khánh Ngọc 28/12/2023 - 07:08

Ngày 27/12, UBND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện. Đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của huyện Phong Điền.

Huyện Phong Điền là miền đất tốt với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi cuộc khởi nghĩa của người nông dân áo vải Đinh Sâm, những vần thơ đánh giặc như một loại vũ khí sắc bén, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị.

Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện Phong Điền, là trang sử vàng truyền thống yêu nước, đánh tây trên vùng đất này. Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; với tinh thần mưu trí, sáng tạo và lòng quả cảm của quân và dân Phong Điền đã tạo tuyến lửa Vòng Cung vừa là tiền tuyến cũng vừa là hậu phương bảo vệ lực lượng bộ đội, cán bộ cách mạng.

1(1).jpg
Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu tại buổi lễ

Sau khi nước nhà thống nhất, huyện Phong Điền cùng với cả nước bắt tay vào công cuộc tái thiết quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất, củng cố và giữ vững an ninh - quốc phòng, phát huy những thành quả của cách mạng. Tiến hành thực hiện công cuộc cách mạng cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở địa phương.

2.jpg
Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển huyện Phong Điền.

Qua 20 năm, huyện Phong Điền đã phát huy những kết quả nổi bật bằng như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 là 75,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 13,5 lần so với năm 2004; năm 2023, giá trị sản xuất đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 4,49 lần so với năm 2004; năm 2023, tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 731 cơ sở tăng 534 cơ sở so với năm 2004; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2023 đạt 965 tỷ đồng tăng 9,7 lần so với năm 2004.

Tổng thu thuế trong 20 năm qua được 1.340,3 tỷ đồng (năm 2004 thu đạt 59 tỷ đồng, năm 2023 thu đạt 122,5 tỷ đồng). Từ năm 2012 đến nay, duy trì phối hợp và tổ chức "Ngày Hội du lịch sông nước miệt vườn Phong Điền - TP Cần Thơ hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)", đón hàng chục ngàn khách du lịch đến tham quan.

Đến nay, trên địa bàn huyện hiện có 65 điểm du lịch và di tích lịch sử, năm 2023 thu hút trên 1,6 triệu lượt khách tham quan, tăng 125 lần so với năm 2004, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 9%, tổng doanh thu trên 485,5 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao và tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp.

4.jpg
Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Huyện đã tặng 102.520 phần quà cho các đối tượng chính sách nhân các dịp Tết Nguyên đán với số tiền trên 29 tỷ đồng. Vận động các tổ chức, các cá nhân đóng góp hơn 111 tỷ đồng, đã xây dựng 274 căn và sửa chữa 970 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 3.218 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,94% năm 2004, xuống còn 0,06% năm 2023, vượt chỉ tiêu năm 2023 và chỉ tiêu giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu buổi lễ, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Năm 2004 huyện Phong Điền được thành lập theo Nghị định 05/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 20 năm trước, khi mới thành lập huyện, trong điều kiện xuất phát điểm thấp, thiếu thốn nhiều mặt về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ thiếu cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị so với yêu cầu thực tiễn; điều kiện kinh phí, ngân sách còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, đã từng bước đưa huyện Phong Điền vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được những thành tựu quan trọng, thúc đẩy kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân không ngừng cải thiện và nâng lên; văn hóa - xã hội được quan tâm hướng đến mục tiêu vì con người đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phong Điền: 20 năm xây dựng và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO