Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân 2022 với Khu ủy tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Nguyễn Liên - Ngân Hoàng | 25/02/2022 22:08

BVCL - Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 25/2, Tỉnh ủy Cao Bằng đồng chủ trì Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân năm 2022 giữa Bí thư 4 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

a2v.jpg
Hội nghị, lãnh đạo 5 tỉnh/khu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2026

Hội nghị gặp gỡ đầu xuân 2022 với chủ đề “Tăng cường trao đổi, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác thiết thực” diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với 10 điểm cầu tại Việt Nam và Trung Quốc.

Về phía Việt Nam, dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Quang Hoài Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tại các điểm cầu có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và các tỉnh tham dự.

Về phía Trung Quốc có các đồng chí: Lưu Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Quách Nghiệp Châu, Phó trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương; Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 13 sẽ diễn ra với các nội dung: Hoạt động giao lưu, trao đổi y tế; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; giao lưu văn hóa - xã hội; hợp tác phòng, chống dịch bệnh; hợp tác quản lý biên giới; ký kết trực tuyến kế hoạch hợp tác hữu nghị 5 năm, giai đoạn 2022 - 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây nhấn mạnh: Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh/khu, các bên tích cực, chủ động thực hiện, cụ thể hóa các nội dung phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế các địa phương. Nổi bật là hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 qua biên giới; phối hợp triển khai hiệu quả cơ chế điều phối trao đổi, kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh, trao đổi các biện pháp phòng, chống dịch, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu (XNK) tại các cửa khẩu, lối mở. Tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối giao thông; hợp tác thương mại; đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở cửa khẩu. Tăng cường hợp tác mở rộng, nâng cấp, quản lý cửa khẩu, cặp chợ biên giới; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực y tế, du lịch; hợp tác tiện lợi hóa thông quan, quản lý lao động qua biên giới, giáo dục, nông nghiệp, tiền tệ; tăng cường hợp tác quản lý biên giới.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đánh giá cao vài trò hợp tác hai bên và đề nghị năm 2022, các tỉnh/khu tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế gặp gỡ đầu xuân tăng cường duy trì trao đổi các cấp với nhiều hình thức linh hoạt; tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ; tăng cường trao đổi, phối hợp cùng nhau hoàn thiện thủ tục xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; lấy Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện khu vực (RCEP) làm cơ hội, cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu phương thức, mở rộng hợp tác thương mại. Hai bên tích cực hoàn thiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu, mở lối mở biên giới theo nội dung các biên bản đã thỏa thuận, ký kết; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại khu cảnh quan du lịch qua biên giới thác Bản Giốc - Đức Thiên, chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan hai bên sau khi tình hình dịch được kiểm soát. Chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ cơ chế phòng, chống dịch bệnh qua biên giới; thực hiện nghiêm túc văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc…

a1-luu-ninh-3760-x-2372-.jpg
Đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và toàn cảnh Hội nghị Gặp mặt mùa xuân tại điểm cầu Cao Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang và đại biểu 2 bên phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung hợp tác năm 2021; tình hình chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới cơ bản ổn định, quản lý, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện để 2 bên ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất tiếp tục hợp tác một số nội dung sâu rộng trong năm 2022.

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao bước phát triển tích cực với nhiều kết quả thực chất của quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua, đặc biệt là trong hợp tác phòng, chống dịch, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ 2 Đảng, 2 nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 5 tỉnh/khu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó, thống nhất quán triệt toàn diện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước, phát huy hiệu quả vai trò định hướng của cơ chế gặp gỡ đầu xuân các bí thư tỉnh/khu ủy và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp; tiếp tục nhanh chóng, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề lớn phát sinh bằng các hình thức linh hoạt. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư: Lấy “Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực” (RCEP) chính thức có hiệu lực làm cơ hội, cùng tìm phương thức mở rộng hợp tác thương mại. Đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng kết nối thông suốt cơ sở hạ tầng cửa khẩu biên giới trên đất liền, thúc đẩy mở, nâng cấp cửa khẩu và tiện lợi hóa thông quan.

Cùng ngày, Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp (UBCTLH) giữa 4 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Thái Lệ Tân, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đồng chủ trì. Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí: Đỗ Nam Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc); phó chủ tịch UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa khẳng định: Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, hội thảo, hội đàm trực tiếp bị hạn chế. Song, phát huy tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thông qua các hình thức trao đổi linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế, các bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả cơ chế điều phối, trao đổi thông tin phòng, chống dịch bệnh qua biên giới; kịp thời hỗ trợ về vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ Trung Quốc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hỗ tợ 4 tỉnh 550.000 liều vắc xin và trang thiết bị, vật tư y tế. Duy trì các hoạt động hợp tác thương mại, trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 qua địa bàn các tỉnh đạt 9,140 tỷ USD. Hoàn thiện thủ tục đối với việc mở lối mở khu vực mốc 589 (Bảo Lạc, Cao Bằng - Nà Po, Quảng Tây), thủ tục xây dựng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Sóc Giang - Bình Mãng, Tân Thanh - Pò Chài; hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tăng cường quảng bá điểm du lịch đặc sắc; hoàn thiện trạm kiểm soát biên giới, hàng rào biên giới khu vực Lối mở thác Bản Giốc - Đức Thiên; thúc đẩy việc đưa dự án kết nối giao thông, tuyến vận tải đường bộ quốc tế từ các tỉnh Tây Nam Trung Quốc kết nối với Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng. Cấp 35 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh.

Đồng thời, đề nghị năm 2022, hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường công tác hợp tác đối ngoại, giao lưu nhân dân, hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiền tệ, khoa học kỹ thuật. Phát huy hiệu quả cơ chế, điều phối trao đổi, công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường trao đổi thông tin và xử lý kịp thời. Tỉnh Quảng Tây sớm hoàn thiện thủ tục nâng cấp Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu, Cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khẩu quốc tế và vận hành chính thức Lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy… Đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin cùng nhau kiểm soát tốt dịch bệnh khu vực biên giới; giải quyết kịp thời thỏa đáng các vấn đề phát sinh… cùng vun đắp mối quan hệ hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

a3(1).jpg
Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Việt Nam. Điểm trực tuyến tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng trụ trì

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang và các đại biểu 2 bên báo cáo tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung hợp tác năm 2021; đề xuất thống nhất nội dung hợp tác hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển thiết thực, toàn diện trong thời gian tới, tạo sự liên kết bền vững, bình đẳng, cùng có lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân 2022 với Khu ủy tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO