Hồ Ao Cá (xã Trung Giã, TP. Hà Nội) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa trên địa bàn Sóc Sơn. Hồ mới hoàn thành trong năm 2025 nhưng đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu xuống cấp như bê tông nứt gãy, sụt lún, lộ cốt thép, kè đá thiếu liên kết, khiến người dân không khỏi lo ngại về chất lượng công trình.

Nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa tại khu vực Nam Sơn – Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn cũ), hạng mục hồ Ao Cá hiện bộc lộ nhiều dấu hiệu bất cập sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Theo bảng thông tin dự án, công trình đã hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV cho thấy nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp.
Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 733/QĐ-QLDA do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn ký ngày 25/9/2024, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Thủ Đô với giá trị hơn 25,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Nhiều dấu hiệu bất thường
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý ngày 25/3/2026 tại hồ Ao Cá (xã Trung Giã), nhiều hạng mục đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Cụ thể, tại khu vực kè hồ, nhiều vị trí đá hộc bị trôi tụt, thiếu sự liên kết đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định kết cấu.

Ở các hạng mục như dầm đỉnh kè và dầm ngang kè, xuất hiện tình trạng lộ cốt thép, thép hoen gỉ, bê tông bị rỗ, tổ ong, cốt liệu phân bố không đồng đều. Đáng chú ý, tại một số vị trí còn ghi nhận mảnh ván gỗ lẫn trong khối bê tông đã đông cứng.




Ngoài ra, lớp bê tông mặt đường ven hồ tại một số điểm có dấu hiệu nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhận định: “Những biểu hiện như bê tông rỗ, lộ cốt thép, kè đá thiếu liên kết hay xuất hiện vật liệu lạ trong khối bê tông đều là dấu hiệu cho thấy quá trình thi công có thể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và công tác giám sát chưa chặt chẽ. Với công trình thủy lợi, các hư hỏng này nếu không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến độ bền, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kết cấu trong quá trình khai thác.”
Vị chuyên gia cũng cho rằng, việc công trình mới hoàn thành đã xuất hiện hư hỏng là bất thường, cần sớm tổ chức kiểm định độc lập để đánh giá chính xác nguyên nhân.
Người dân lo ngại chất lượng công trình
Sinh sống gần khu vực hồ Ao Cá, người dân bày tỏ sự bất an trước chất lượng công trình.
Ông ..V.H (trú tại xã Trung Giã) cho biết: “Công trình mới làm mà đã thấy hư hỏng như vậy thì rất đáng lo. Kè hồ mà đá trôi, bê tông lộ sắt thì khó đảm bảo lâu dài.”
Cùng chung lo ngại, bà T.L, người dân sinh sống gần khu vực dự án, chia sẻ: “Nhiều hạng mục của công trình đã có dấu hiệu xuống cấp, gây lo lắng cho người dân. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn.”
Trước những dấu hiệu xuống cấp tại hạng mục hồ Ao Cá, dư luận đặt ra yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá lại chất lượng thi công và công tác giám sát. Để bảo đảm an toàn cho người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn diện quá trình triển khai dự án, từ quy trình lựa chọn nhà thầu, việc tuân thủ hồ sơ thiết kế đến quy trình, kỹ thuật thi công và công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình. Việc minh bạch và xử lý kịp thời không chỉ bảo đảm chất lượng công trình mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với các dự án đầu tư công.
Báo Công lý sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc!