Hải Phòng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Vũ Ba| 24/03/2023 07:19

BVCL - Sáng 22/3, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh-1-hoi-nghi-tw-8-khoa-xi-.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đại biểu lãnh đạo: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư Lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải Quân và thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị các đại biểu đánh giá, thành phố Hải Phòng đã nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản của Đảng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quán triệt và triển khai được thực hiện nghiêm túc bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, có nhiều đột phá mới; kinh tế-xã hội của thành phố phát triển vượt bậc, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, đổi mới. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng cao, hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Từ những kết quả trên, các tham luận tại hội nghị đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó trọng tâm là cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bám sát tinh thần Nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Các tham luận cũng cho rằng, địa phương thực hiện tốt phương châm phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Từ đó, quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch. Thành phố cũng đã phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Trong đó, nổi bật là Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI. Thành phố chủ động, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, ưu tiên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thành phố cũng đã xác định đúng và trúng các chủ trương, định hướng phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao để xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị, trong thời gian tới, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không. Qua đó, xây dựng Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Thành phố không chỉ phát triển mạnh về kinh tế mà còn ổn định về chính trị, văn hóa - xã hội, mạnh về quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của thành phố, tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh và bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình, điều kiện cụ thể của thành phố; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, công trình mang tính lưỡng dụng, từng bước tích lũy cho quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh-2-hoi-nghi-tw-8-khoa-xi-.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham quan khu vực trưng bày sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ và các sản phẩm KHCN của LLVT thành phố.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, thành phố đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Hải Phòng thành khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố. Thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong thời gian tới với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức; tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO