Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trao cho Tổng thống Biden quyền cấm TikTok

B.Dương| 03/03/2023 16:29

BVCL - Với 24 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 1/3 đã thông qua dự luật trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok.

ha-vien-my-thong-qua-du-luat-trao-cho-tong-thong-biden-quyen-cam-tiktok-hinh-anh0445082055.jpg
Ảnh minh họa

Bản dự thảo Đạo luật Ngăn chặn các đối thủ công nghệ của Mỹ (DATA) đã được các nhà lập pháp nước này thông qua dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael McCaul.

Theo đó, dự luật trao cho chính quyền Mỹ quyền hạn mới để cấm TikTok - ứng dụng thuộc sở hữu của công ty ByteDance Ltd. (Trung Quốc), vốn được hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng. Phe Dân chủ trong ủy ban đã phản đối dự luật trên.

Tuy nhiên, dự luật cần phải được toàn thể Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước khi được chuyển đến Tổng thống Biden.

Trước đó, ngày 28/2, Nghị viện châu Âu (EP) cũng đã quyết định cấm nhân viên sử dụng TikTok - ứng dụng chia sẻ video ngắn của công ty Byte Dance có trụ sở tại Trung Quốc - trên các thiết bị di động phục vụ công việc. 

Người phát ngôn của EP nêu rõ lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 20/3, áp dụng đối với các thiết bị như điện thoại di động và máy tính bảng cài đặt phần mềm quản lý của cơ quan này.

Bên cạnh đó, EP cũng khuyến nghị các nghị sỹ và nhân viên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị cá nhân. Tuần trước, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cũng ban hành quy định tương tự đối với nhân viên của hai cơ quan này.

Phản ứng trước động thái trên, đại diện của TikTok khẳng định lệnh cấm đã căn cứ vào cách hiểu sai cơ bản, đồng thời nhấn mạnh ứng dụng này đang được 125 triệu công dân EU sử dụng.

Cùng ngày, Quốc hội Đan Mạch thông báo cơ quan này đã yêu cầu các nghị sĩ và tất cả nhân viên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị di động do cơ quan này cung cấp.

Đại diện cơ quan này cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Trung tâm An ninh mạng Đan Mạch khuyến nghị các nhân viên và quan chức chính phủ gỡ bỏ ứng dụng TikTok trên điện thoại do nguy cơ an ninh.

Trước đó, Mỹ và Canada đã yêu cầu các cơ quan chính phủ gỡ bỏ ứng dụng TikTok trên toàn bộ các thiết bị chính phủ quản lý. Năm 2021, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với TikTok cùng gần 60 ứng dụng di động khác của Trung Quốc.

Theo số liệu của cơ quan đánh giá thị trường We Are Social, với hơn 1 tỷ người truy cập mỗi ngày, TikTok hiện là nền tảng xã hội được sử dụng nhiều thứ 6 trên thế giới. Tuy nhiên, ứng dụng này cũng bị cáo buộc thường xuyên truyền bá thông tin độc hại, như tin giả, các nội dung khiêu dâm hay những thử thách có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người chơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trao cho Tổng thống Biden quyền cấm TikTok
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO