An toàn giao thông

Hà Tĩnh: Sau chầu nhậu, hai nam thanh niên đâm vào xe chở keo tử vong

PV 13/01/2024 - 18:19

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn cho thấy, cả hai nạn nhân khi đâm vào xe chở keo đậu bên đường đều có nồng độ cồn vượt quá gần 3 lần mức cao nhất. Hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 13/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với hai nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thị xã Kỳ Anh cho thấy, cả hai đều có nồng độ cồn trong máu rất cao.

Theo đó, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân Nguyễn Văn Đào (SN 1994), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là 213.9mg/dl và của nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 2002), trú cùng địa chỉ trên có kết quả là 206.1mg/dl. Theo cơ quan chức năng, nồng độ cồn đo được trong máu của cả hai nạn nhân nói trên đều vượt quá gần 3 lần mức cao nhất theo quy định.

Lái xe sau chầu nhậu, hai nam thanh niên đâm vào xe chở keo tử vong -0
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến hai nam thanh niên tử vong.

Trước đó, vào khoảng 3h50 ngày 13/1, Nguyễn Văn Đào và Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe mô tô biển số 38K1-452.44 (đến nay chưa xác định người cầm lái) di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam trên Quốc lộ 1A.

Khi đến Km 573+53 Quốc lộ 1A đoạn qua Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh thì xe mô tô đã đâm vào phía sau đuôi xe ô tô tải biển số UN-7962 (biển Lào) chở keo đang đậu bên đường theo hướng Bắc vào Nam do tài xế Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976), trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến hai nam thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng, đồng thời phân luồng giao thông để các phương tiện tiếp tục lưu thông qua địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Sau chầu nhậu, hai nam thanh niên đâm vào xe chở keo tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO