Xã hội

Hà Nội dự kiến đặt tên mới cho hàng chục tuyến phố và công trình công cộng trong năm 2025

Lê Hương 07/07/2025 - 14:45

Hà Nội dự kiến đặt tên mới cho 38 tuyến đường, phố; điều chỉnh độ dài 6 phố; đặt tên cho 14 công trình công cộng và đổi tên 1 công trình khác tại 18 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đang hoàn thiện đề xuất trình Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một loạt tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổng cộng có 38 tuyến đường, phố được đề xuất đặt tên mới, 6 tuyến phố điều chỉnh độ dài, 14 công trình công cộng đặt tên lần đầu và một công trình dự kiến đổi tên. Các nội dung này sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 25 khóa XVI.

Bên cạnh việc đặt tên các tuyến đường, phố mới, thành phố Hà Nội cũng dự kiến đặt tên cho 14 vườn hoa.

38 tuyến đường, phố mới mang tên danh nhân và địa danh

Danh sách 38 tuyến đường, phố dự kiến đặt tên mới trải dài tại 18 quận, huyện, phần lớn thuộc các địa phương đã sáp nhập trước đây. Một số tên đường nổi bật có thể kể đến như phố Nguyễn Hữu Liêu, phố Doãn Khuê (quận Bắc Từ Liêm cũ); phố Học Phi (quận Cầu Giấy cũ); phố Hồ Linh Quang (quận Đống Đa cũ); phố Phạm Khắc Hòe, Phan Hiền (quận Hà Đông cũ); phố Dương Bá Trạc, Lê Đại, Nguyễn Huy Thảo (quận Long Biên cũ); phố Phan Tây Nhạc, Bạch Thành Phong, Lê Giản (quận Nam Từ Liêm cũ); phố Tưởng Dân Bảo (quận Thanh Xuân cũ)...

Ngoài ra, một loạt tuyến đường tại các huyện ngoại thành cũng được đặt tên theo địa danh, danh nhân hoặc các nhân vật lịch sử - văn hóa như đường Xuân Mai, Dương Viết Điển (huyện Chương Mỹ cũ); đường Ba Đảm Đang (huyện Đan Phượng cũ); đường Chử Đồng Tử, Tiên Dung, Lê Trần Cẩn (huyện Gia Lâm cũ); đường An Phú, Mỹ Xuyên, Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức cũ); đường Tam Hiệp, Yên Ngưu, Vũ Đức Úy (huyện Thanh Trì cũ); đường Doãn Tuế, Lê Công Hành (huyện Thường Tín cũ); và phố Hàng Lọng (quận Hoàn Kiếm cũ)...

Điều chỉnh độ dài 6 tuyến phố

Thành phố cũng đề xuất điều chỉnh độ dài 6 tuyến phố nhằm phù hợp hơn với thực tế sử dụng và quy hoạch hạ tầng đô thị. Trong số này có các tuyến phố quen thuộc như phố Lương Định Của (quận Đống Đa cũ), phố Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm cũ), cùng một số tuyến đường thuộc các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai và Thanh Trì.

Bổ sung tên cho 14 công trình công cộng

Về các công trình công cộng, Hà Nội dự kiến đặt tên cho 14 vườn hoa, phần lớn nằm trên địa bàn quận Long Biên cũ như: vườn hoa Phúc Lợi, Việt Hưng, Sài Đồng, Gia Quất, Ái Mộ, Bồ Đề, Nghè Ngô, Thạch Bàn, Cự Khối, Lâm Hạ, Kim Quan, Phạm Khắc Quảng, Ngô Huy Quỳnh. Bên cạnh đó, huyện Thường Tín cũng có 1 vườn hoa dự kiến mang tên địa phương.

Đáng chú ý, thành phố đề xuất đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng cũ) thành Công viên Võ Thị Sáu, nhằm tôn vinh nữ anh hùng cách mạng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Toàn bộ nội dung về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh đường, phố và công trình công cộng nêu trên sẽ được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét tại kỳ họp thứ 25, khóa XVI dự kiến tổ chức trong tháng 7/2025.

Việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần tôn vinh danh nhân, địa danh lịch sử - văn hóa, mà còn giúp người dân thuận tiện hơn trong định vị và quản lý hành chính tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội dự kiến đặt tên mới cho hàng chục tuyến phố và công trình công cộng trong năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO