Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập qua tuyến đường ống vào sông Tô Lịch để “hồi sinh” dòng sông này.
Từ ngày 9/9, tại khu vực giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Đình Hoàn, Hà Nội, đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch đã chính thức hoạt động.
Đường ống này do thành phố bổ sung trong dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, gồm hai đường ống HDPE song song, đường kính 1,2m mỗi ống, giúp việc bổ cập nước từ hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn từ hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3. Nước được dẫn từ cửa A Hồ Tây, theo kênh hiện trạng trên phố Cống Đõ, qua ngõ 24 Võ Chí Công, đi theo kênh hở ra đầu sông Tô Lịch.
Từ ngày 15/8, đơn vị thi công đã hoàn tất việc thu gom 245 cửa xả trên sông Tô Lịch. Trong số này, 63 cửa xả đã được hoàn trả mặt bằng, toàn bộ lượng nước thải được chuyển hướng về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Hiện nhà máy đã nâng công suất lên 200.000 m³ mỗi ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ nước thải dọc tuyến sông.
Đối với hạng mục đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý (công suất 200.000-230.000m³ mỗi ngày đêm), việc xử lý nước thải trên sông Tô Lịch sẽ được bảo đảm.
Kết hợp nguồn nước bổ sung từ Hồ Tây cùng lượng nước đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá, dòng chảy trên sông Tô Lịch sẽ được duy trì ở mức khoảng 200.000 m³ mỗi ngày đêm, với mực nước ổn định ở cao trình 3,5m.
Trước ngày 20/9, dòng nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá cũng sẽ được đưa trở lại bổ cập cho sông.