Hà Nội: Bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến

L.T (T/h)| 10/09/2021 18:48

BVCL - Một bé trai 10 tuổi là học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị điện giật tử vong sáng nay khi đang học trực tuyến tại nhà.

Theo thông tin từ VOV, một bé trai 10 tuổi (học lớp 5), sống tại ngõ 475 đường Nguyễn Trãi (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tử vong thương tâm do bị điện giật. Đại diện Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xác nhận thông tin và cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng 10/9.

Nhân chứng thuật lại, vụ việc xảy ra khoảng 9h30 sáng 10/9 khi bé trai đang học online bằng máy tính. Trong lúc bố đi ra ngoài mua tai nghe, học sinh này ở nhà cùng em gái đã lấy kéo chọc vào ổ cắm và bị giật điện. Gia đình nhanh chóng đưa em đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hà Nội: Bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến - Ảnh 1.

Thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội

Trả lời trên Tiền phong, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho biết, theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh báo cáo nhanh, sự việc xảy ra vào sáng nay. Khi đó, chưa đến giờ học trực tuyến, còn lịch học của lớp học sinh D. ra sao đơn vị chờ trường có báo cáo cụ thể.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo vtv.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO