Đời sống

Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền

Khánh Ngọc 13/12/2023 19:01

Vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Tại buổi tiếp xúc, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã báo cáo và tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tại kỳ họp.

Theo ông Nghĩa, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đa xem xét thông qua 7 luật, cho ý kiến lần đầu 8 luật, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội thông qua với 2 dự án luật.

Quốc hội cũng quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia là những vấn đề cần thiết, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của các địa phương và cả nước.

Đồng thời, thực hiện nghiêm giám sát tối cao, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc bỏ phiếu được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, minh bạch, dân chủ, khách quan. Bên cạnh đó, Quốc hội thực hiện giám sát giữa kỳ và giám sát tích hợp cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn.

2(4).jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Đã có nhiều đóng góp ý kiến, kiến ghị được gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ như: phản ánh về tình hình sạt lở bờ kè; một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn xuống cấp cần sớm sửa chữa; phân cấp quản lý, nguồn lực, kinh phí,…;sử dụng bảo hiểm y tế còn nhiều hạn chế, cấp thuốc thiếu, vật tư ý tế; việc vay vốn ngân hàng bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm, …

Qua ý các ý kiến, kiến nghị nêu trên của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành thành phố tiếp thu, giải trình. Đồng thời, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tới các cơ quan Trung ương theo đúng quy định.

Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024.

Theo đó, năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, là năm có nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo.

1(3).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Về tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô cả nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn nền kinh tế được bảo đảm tốt.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng thông tin thêm đến cử tri nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Phong Điền, nhất là thủ đoạn các loại tội phạm. Để nâng cao tinh thần cảnh giác, hiểu quả phong trào toàn bảo vệ an ninh Tổ quốc, sức mạnh tổng hợp giữa nhân dân và các lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO