Giả vờ mắc ung thư để lừa 10 tỷ đồng

Q. Chữ (T/h)| 01/01/2021 16:22

BVCL - Võ Minh Nhật nói bị ung thư, đang điều trị tại Singapore, cần vay bạn 10 tỷ đồng "lót tay" cán bộ.

Theo đó, ngày 1/1 Võ Minh Nhật, 33 tuổi, trú tại Hà Nội, bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Nhật (đứng giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Nghi can Nhật (đứng giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nhật quen một phụ nữ ở thị xã Kỳ Anh, thấy chị này giàu có nên lên kế hoạch lừa đảo. Từ tháng 11/2017 đến 10/2019, Nhật vờ bị ung thư, đang điều trị tại Singapore, quá trình chữa bệnh được một người Mỹ tài trợ cho 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng).

Nhật được tặng thêm tiền thưởng 200.000 đô la Singapore (khoảng 3,5 tỷ đồng) nên cần vay tiền "lót tay" cho cán bộ chuyên trách để được tạo điều kiện rút USD ra dùng.

Tin lời bạn, trong hai năm, người phụ nữ 20 lần chuyển hơn 10 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng cho Nhật vay. Nhận tiền, nam thanh niên đem chi tiêu cá nhân. Nhiều lần đòi nợ song đối tác không có khả năng hoàn trả, nạn nhân làm đơn tố cáo.

Cuối tháng 12/2020, Nhật bị Công an Hà Tĩnh bắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả vờ mắc ung thư để lừa 10 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO