Tòa tuyên án

Dùng dao chém người vì ghen tuông

Trần Sỹ 23/05/2023 - 17:46

Đang uống rượu cùng mẹ và bạn trai, cô gái bất ngờ chạy đến ôm, hôn một nam thanh niên khác. Bực tức, Lê Minh Nhựt về nhà lấy dao chém người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 18/9/2022, Lê Minh Nhựt (tên gọi khác là Chúc, SN 1978, trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), uống rượu cùng Huỳnh Thị Lệ H. (SN 1999, trú tại phường Tây Sơn), cùng mẹ của H. gần đình An Lũy thuộc tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê.

Lúc này, anh Đinh Duy Tới (SN 1991, trú phường An Phú), điều khiển xe mô tô đến vị trí của H. Khi thấy anh Tới, H. chạy đến ôm và hôn anh Tới một cái.

anh.-gia-lai.-xet-xu-nhut.jpg
Bị cáo Lê Minh Nhựt tại phiên tòa

Do bực tức, ghen tuông về việc chị H. là người yêu của mình nhưng lại ôm, hôn anh Tới nên Nhựt đi đến dùng tay tát chị H.

Thấy vậy, anh Tới can ngăn và Nhựt bỏ đi đâu không rõ.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Lê Minh Nhựt nhờ một người bạn tên Lai, chở đến chỗ anh Tới để tìm chị H. 

Khi thấy anh Tới, Nhựt cầm con dao rựa mang theo, chạy đến chém vào vùng đầu nạn nhân. Qua giám định, anh Tới bị tổn thương cơ thể 7%.

Tại phiên tòa ngày 23/5, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Lê Minh Nhựt 10 năm tù về tội “Giết người”, cộng với 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” đã được xử trước đó. Tổng mức hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao chém người vì ghen tuông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO