Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thế là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn đa quốc gia khi chứng kiến làn sóng các "đại bàng" FDI liên tiếp công bố kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và cam kết rót thêm hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường trong nước ngay đầu tháng 7 này.
Điển hình cho xu hướng này là việc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam vừa chính thức khánh thành nhà máy quy mô lớn tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư lên đến 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.800 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Công ty TNHH Aeon Việt Nam cũng đã có buổi làm việc cấp cao với chính quyền tỉnh Ninh Bình để thúc đẩy dự án Trung tâm thương mại Aeon tại phường Phủ Lý với số vốn dự kiến khoảng 940 tỷ đồng, mục tiêu đưa vào vận hành từ quý IV/2027.
.jpg)
Sức hút của Việt Nam không chỉ dừng lại ở các dự án mới mà còn đến từ việc các doanh nghiệp FDI hiện hữu liên tục tăng vốn để mở rộng năng lực sản xuất. Có thể kể đến trường hợp của Dowoo Insys vừa khởi công nhà máy thứ hai để tập trung sản xuất kính siêu mỏng đón đầu nhu cầu thiết bị màn hình gập, hay nhà sản xuất bảng mạch in TLB cũng đang lên kế hoạch gấp đôi công suất tại công ty con TLB VINA.
Trước đó, Intel Products Vietnam cũng đã nâng tổng vốn đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP.HCM lên 4,1 tỷ USD, trong khi Foxconn lại đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo nhằm xanh hóa chuỗi cung ứng tại miền Bắc.
Theo dữ liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp chế biến và chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi thu hút 15,01 tỷ USD, tương đương mức tăng 44,3% và chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư toàn quốc. TP.HCM cũng ghi nhận những bước tiến ấn tượng khi trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án công nghệ cao với tổng trị giá hơn 1,23 tỷ USD chỉ riêng trong đợt cuối tháng 4 vừa qua, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hành trình thu hút dòng vốn chất lượng cao.