Rất nhiều người bị thương đang nằm chờ cấp cứu tại các bệnh viện ở Myanmar sau trận động đất cường độ mạnh rung chuyển nhiều khu vực vào trưa 28/3.
Trận động đất mạnh 7,7 độ với tâm chấn ở vùng Sagaing, Myanmar đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho quốc gia đang hứng chịu nội chiến liên miên.
Kênh CNN dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết vào tối muộn thứ Sáu (28/3) rằng ít nhất 144 người đã thiệt mạng và hơn 730 người khác bị thương. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên do chính quyền chưa thể thống kê đầy đủ.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngay khi trận động đất xảy ra, con đường chính dẫn đến bệnh viện lớn nhất ở thủ đô Naypyidaw rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong khi xe cứu thương cố gắng luồn lách giữa các phương tiện, nhân viên y tế hét lớn cầu xin được phép đi qua.
Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin AFP, hàng dài người bị thương nằm chờ bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện 1.000 giường tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, một số quằn quại trong đau đớn, còn những người khác bị sốc sau trận động đất mạnh.
Những người bị thương vẫn tiếp tục được chuyển đến, một số đi bằng ô tô, một số bằng xe bán tải, và một số khác được khiêng trên cáng. Cơ thể họ đẫm máu và phủ đầy bụi.
"Đây là khu vực chịu thương vong nặng nề", một viên chức bệnh viện cho biết, khi họ dẫn các nhà báo ra khỏi khu vực điều trị. Bản thân bệnh viện này cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn địa chấn kinh hoàng làm cong vênh đường sá và xé toạc mặt đường khi mặt đất rung chuyển dữ dội dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Khoa cấp cứu của bệnh viện cũng bị hư hại nặng nề, một chiếc ô tô bị đè bẹp dưới lớp bê tông nặng ở lối vào bị đổ sập.
"Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình hình. Tôi kiệt sức quá", một bác sĩ gần như không thốt nên lời, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Một số người khóc trong đau đớn, những người khác nằm im khi người thân tìm cách an ủi họ, trong khi truyền dịch tĩnh mạch.
"Những bệnh viện này cần một lượng máu lớn nên những người có thể hiến máu hãy liên hệ ngay với các bệnh viện", đài truyền hình MRTV kêu gọi.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã đến thăm bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw, kiểm tra và thăm hỏi những người bị thương nằm trên cáng.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), thủ đô Myanmar cách tâm chấn của trận động đất nông có cường độ 7,7 độ khoảng 250 km về phía nam, xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing vào khoảng 12h50 trưa giờ địa phương ngày 28/3. Theo USGS, trận động đất này đã xảy ra dư chấn mạnh thứ hai có cường độ 6,4 độ richter, khoảng 12 phút sau trận động đất ban đầu.
Một nhóm phóng viên AFP đã có mặt tại Bảo tàng Quốc gia ở Naypyidaw khi trận động đất xảy ra. Họ tận mắt chứng kiến những mảng trần nhà rơi xuống và các vết nứt chạy dọc theo các bức tường.
Những cơn chấn động mạnh cũng được cảm nhận ở nước láng giềng Trung Quốc và Thái Lan, nơi các tòa nhà ở thủ đô Bangkok bị rung chuyển dữ dội. Worapat Sukthai, phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue của thủ đô Bangkok, cho biết ông có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét cầu cứu bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi một tòa nhà cao 30 tầng đang xây dựng bị đổ sập hoàn toàn, khiến nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên trong.
Theo Hãng tin AFP, chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho đất nước này.
Người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cộng đồng quốc tế gửi hỗ trợ nhân đạo sớm nhất có thể".
Theo AFP, việc chính quyền quân sự nước này, vốn ít khi kêu gọi viện trợ quốc tế khi xảy ra thiên tai, có động thái như vậy từ rất sớm cho thấy mức độ thiệt hại có thể đặc biệt nghiêm trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp để ứng phó với trận động đất ở Myanmar, người phát ngôn Margaret Harris cho biết trong một cuộc họp báo chiều 28/3.
Theo bà Harris, WHO đang điều phối công tác ứng phó động đất từ trụ sở chính tại Geneva, "vì chúng tôi coi đây là một thảm họa lớn, với mối đe dọa rất lớn đối với tính mạng và sức khỏe". Trước mắt, WHO sẽ tập trung vào việc gửi các loại thuốc thiết yếu.
"Nhờ kinh nghiệm gần đây với trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria năm 2023, chúng tôi biết rất rõ những gì cần gửi trước. Chúng tôi đã sẵn sàng di chuyển, nhưng bây giờ chúng tôi phải biết chính xác những nơi nào cần hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào. Thông tin từ hiện trường thực sự quan trọng ngay bây giờ", bà Harris nói.
Theo hãng tin AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng giúp đỡ sau trận động đất mạnh gây ra thương vong ở Myanmar và Thái Lan.
"Thật đau buồn trước cảnh tượng ở Myanmar và Thái Lan sau trận động đất tàn khốc. Tôi xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ. Các vệ tinh Copernicus của châu Âu đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ đầu tiên. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ", bà von der Leyen viết trên X.