Tin tức

Điều tra vụ 3 người rơi xuống hầm biogas tử vong

Minh Sáng 25/03/2024 - 22:08

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), đang điều tra vụ 3 người chết dưới hầm biogas tại một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc.

Các nạn nhân gồm bà Đỗ Thị Thu Th (48 tuổi), anh Nguyễn Trọng Th (27 tuổi, con trai bà Th.) và ông Phạm Văn Th (42 tuổi, anh họ bà Th., cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h20 ngày 25/3, bà Đỗ Thị Thu Th phát hiện anh họ mình là ông Phạm Văn Th bị rơi xuống hầm biogas chứa nước thải phân heo của gia đình nên vội gọi chồng và con trai ra hỗ trợ.

dong-nai-dieu-tra-3-nguoi-roi-xuong-ho-gas-tu-vong(1).jpg
Hầm biogas nơi 3 nạn nhân tử vong.

Sau đó, anh Phạm Văn Th nhảy xuống cứu, nhưng không may bị ngạt khí. Thấy con trai bị ngạt, bà Đỗ Thị Thu Th xuống cứu con cũng bị ngạt.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hoàng Việt (chồng bà Th.) cũng trèo xuống để cứu, nhưng không chịu nổi khí gas đành quay lên để báo lực lượng chức năng địa phương đến ứng cứu, nhưng khi đưa được 3 người ra khỏi hố ga thì các nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ 3 người rơi xuống hầm biogas tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO