Điện Biên triển khai mô hình “Khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh – sạch – đẹp” tại bản Tả Ló San nhằm nâng cao đời sống người dân và giữ vững chủ quyền nơi cực Tây Tổ quốc.
Sau hơn ba tháng thực hiện, đề án xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh – sạch – đẹp” tại bản Tả Ló San (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang mang đến những thay đổi tích cực, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất biên viễn này.
Bản Tả Ló San được thành lập năm 1999, hiện có 27 hộ với 104 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Hà Nhì. Do vị trí xa xôi, cách trở, đất sản xuất ít (chỉ khoảng 17ha), hạ tầng thiếu thốn, chưa có điện lưới quốc gia, hệ thống kênh mương, đường nội bản còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tại đây vẫn chiếm trên 33%. Cuộc sống người dân vì vậy gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Nhằm cải thiện đời sống, giúp bà con yên tâm bám trụ biên cương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã ban hành Đề án xây dựng mô hình điểm khu dân cư đoàn kết, xanh – sạch – đẹp. Với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân, đề án tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, tạo sinh kế ổn định, đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa người Hà Nhì.
Theo kế hoạch, Tả Ló San được hỗ trợ máy xát gạo, sửa chữa 16 ngôi nhà xuống cấp; xây 500m đường nội bản, khu vui chơi rộng 1ha, hệ thống xử lý rác thải, cổng bản; cải tạo lớp học tiểu học thành điểm trường mầm non; trang bị thiết bị văn hóa – thể thao cho nhà văn hóa. Bản còn được xây 23 nhà tiêu hợp vệ sinh, làm mới 27 chuồng trại chăn nuôi, trồng cây xanh, hoa ven đường.
Song song với xây dựng hạ tầng, đề án chú trọng phát triển sinh kế lâu dài. Đến nay, người dân đã được hỗ trợ 6 con bò giống, 27.000 cây giống sa nhân tím để trồng trọt, chăn nuôi. Các hộ gia đình đang tích cực triển khai theo hướng dẫn, bước đầu mang lại tín hiệu khả quan.
Một trong những mục tiêu trọng tâm của đề án là xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, không có tệ nạn xã hội; bà con cam kết không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Với cách làm đồng bộ và sự đồng lòng của người dân, bộ mặt nông thôn mới ở Tả Ló San đang dần khởi sắc. Đề án không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn mở ra triển vọng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Hà Nhì.