Đây là “Viện dưỡng lão” của ông bà, người trẻ tuổi đều ghen tị với nó

Tường San| 10/08/2022 07:41

Với sự gia tăng của các gia đình chỉ có một con, việc phụng dưỡng cha mẹ, người già cũng ngày càng được mọi người quan tâm. Để những người cao tuổi đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian dài sống tốt trong những năm tháng sau này, họ cần dành nhiều thời gian hơn cho "ngôi nhà" mà họ đang sống.

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Kết hợp với nhu cầu thể chất và sinh hoạt của người cao tuổi, cần chú ý một số điểm: thể chất và tinh thần sảng khoái, chân tay không còn được nhanh nhạy, suy giảm trí nhớ. Sau đó điều chỉnh trang trí một căn nhà phù hợp cho người cao tuổi theo các chức năng khác nhau, của từng khu vực trong nhà.

Màu sắc trang trí ấm áp và trang nhã

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Người cao tuổi ưa chuộng những gam màu đơn giản, trang nhã, tông màu tổng thể của trang trí không cần quá sáng hay buồn tẻ, những gam màu nóng hoặc màu nhạt sẽ phù hợp hơn với thẩm mỹ của người cao tuổi. Thiết kế đơn giản là tốt, không cần trang trí phức tạp.

Có đủ ánh sáng, ánh sáng tự nhiên và ánh sáng ban đêm

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Bố cục phòng nên thông thoáng, ban công và phòng khách thông nhau, đủ ánh sáng tự nhiên, giúp tâm trạng cũng vui vẻ.

Nên chuẩn bị đèn ngủ nhỏ xung quanh nhà để người cao tuổi có thể nhìn rõ khi sinh hoạt ban đêm mà không bị vấp ngã.

Mặt đất bằng phẳng và không có nhiều bậc phân cấp

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Thiết kế sàn của ngôi nhà nên bằng phẳng và giữ nguyên chiều cao. Không có bậc tam cấp, ngưỡng cửa và đường ray sàn, người cao tuổi rất dễ bị trượt và ngã.

Sàn chống trượt

Không sử dụng đá hoa và các loại gạch có bề mặt nhẵn khác để lát nền vì người cao tuổi dễ trượt chân, sử dụng ván gỗ chống trượt, gạch chống trơn, gạch men có khả năng chống trơn trượt tốt hơn.

Lan can tường

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Nếu người già ở nhà đã quá già hoặc đi chân không thuận tiện, bạn có thể lắp tay vịn vào tường, để người già đi lại an toàn và thoải mái hơn.

Lưu trữ có tổ chức

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Người già rất dễ để quên đồ, tốt nhất nên xếp đồ theo thứ tự và dán nhãn bảo quản ở các khu vực khác nhau, để có thể cất lại bất cứ lúc nào.

Thiết bị điện tử

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Vì những người trẻ tuổi làm việc nhiều giờ trong ngày, do lo lắng về an toàn cho người già, chúng tôi khuyên bạn nên đặt thêm nhà thông minh và giám sát thông minh tại nhà, để người cao tuổi có thể thông báo cho gia đình của họ sớm nhất có thể trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Có thể lựa chọn khóa vân tay cho cửa ra vào

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Người già trí nhớ không tốt, lỡ không mang theo chìa khóa, quên mật khẩu thì cũng có thể mở bằng vân tay.

Chi tiết phòng tắm

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Nên đặt gạch lát nền trong phòng tắm càng chống trơn trượt càng tốt hoặc lót thêm thảm trải sàn chống trơn trượt,… Phòng tắm là nơi tích tụ nhiều nước nhất, đồng thời cũng là nơi dễ bị trượt và ngã nhất.

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Bên cạnh bồn cầu và vòi hoa sen có thể lắp thêm tay vịn, không chỉ có tác dụng treo quần áo mà còn để người già có điểm tựa, giúp nâng cao độ an toàn cho người già khi tắm rửa.

Chi tiết phòng ngủ

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Cố gắng đặt một số vật dụng cần thiết trên bàn đầu giường, bao gồm cốc nước, thuốc, ly,… và bạn có thể lấy chúng một cách dễ dàng.

thiết kế nhà đẹp, nhà đẹp, nhà đẹp cho người cao tuổi

Người cao tuổi rất khó ngủ nên về mặt bố trí không gian phải làm tốt việc cách âm, đổi lại một giấc ngủ ngon, thoải mái mới có được một cơ thể khỏe mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đây là “Viện dưỡng lão” của ông bà, người trẻ tuổi đều ghen tị với nó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO