Cựu giáo viên trường Công an lĩnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ánh Ngọc| 22/04/2022 10:11

BVCL - Do nợ nần nhiều tiền không có khả năng chi trả, Chiến nảy sinh ý định mượn xe ôtô rồi bán lấy tiền ăn tiêu.

c.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Chiến

Ngày 21/4, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Chiến là cựu giáo viên trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI thuộc Bộ Công an. Đây là vụ thứ ba Nguyễn Văn Chiến phải hầu tòa về tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Nội dung vụ án cho biết, do nợ nần nhiều tiền không có khả năng chi trả, Chiến nảy sinh ý định mượn xe ôtô rồi bán lấy tiền ăn tiêu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 17/8/2019, Chiến hẹn gặp anh Trần Hồng Q. (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là bạn, tại cổng trường nơi bị cáo dạy học rồi mượn chiếc ôtô hiệu Suzuki, nói đi có việc. Sau đó, bị cáo mang chiếc ôtô này đến một hiệu cầm đồ ở quận Long Biên (Hà Nội), bán lấy 300 triệu đồng. Chiến nhận trước 200 triệu đồng với thỏa thuận sau 30 ngày sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ xe ôtô để nhận nốt 100 triệu đồng còn lại.

Tiếp đó, Chiến nhờ anh Q. thuê hộ một chiếc xe ôtô bán tải, nói thuê cho đồng nghiệp. Chiếc xe này về sau bị Chiến bán lại cũng cho chủ hiệu cầm đồ trước đấy, lấy 450 triệu đồng. Lần này, Chiến cũng nhận trước 250 triệu đồng.

Ngày 19/9/2019, anh Q. gọi điện thoại giục Chiến trả chiếc xe ôtô bán tải cho chủ xe. Chiến lấy lý do người bạn vẫn cần phương tiện, nên nói với Q. mượn tạm một chiếc ôtô khác để bạn sử dụng. Anh Q. đồng ý, mượn chiếc ôtô Kia Cerato và cùng Chiến đi "đổi xe" cho bạn bị cáo.

Thực tế, Chiến tiếp tục mang chiếc ôtô nhãn hiệu Kia Cerato đến hiệu cầm đồ đặt làm tin, để chuộc lại xe ôtô Mazda 3 đã bán trước đó. Ba lần liên tiếp bị lừa cùng với nhiều lần đòi xe không được, anh Q. đã trình báo Cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, tổng giá trị của 3 xe ôtô Chiến lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1 tỉ đồng.

Với những tình tiết nêu trên, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 13 năm tù về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Chiến còn từng nhận hình phạt 13 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" trong 2 vụ án khác. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu giáo viên trường Công an lĩnh án tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO