Kinh tế

Container thứ 1 triệu đã đến cảng quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

Hoài Anh 11/11/2023 - 07:10

Sáng ngày 10/11, tại cảng quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đã thông qua container thứ 1 triệu. Đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị đạt được con số đáng ngưỡng mộ này.

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là một trong những điểm giao thương, vận chuyển hàng hóa "huyết mạch" của Việt Nam. Tại đây có nhiều mặt hàng được thông qua. Đây cũng là một trong những cảng có được sự đánh giá cao từ bạn bè quốc tế về sự chuyên nghiệp, khoa học cùng các ứng dụng công nghệ cao trong vận hàng.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của TC-HICT mà sáng ngày 10/11 nơi đây đã đón TEU thứ 1 triệu thông qua Cảng năm 2023. Đây là năm thứ 2 đơn vị đạt được kết quả này.

Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón TEU thứ 1 triệu thông qua
Sáng ngày 10/11, Container thứ 1 triệu đã thông qua cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thành công.

Năm 2023 là một năm mà bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, ngành vận tải gặp khó khăn. Vì vậy, để đạt được con số này đơn vị đã rất nỗ lực, cũng như chứng minh cho tiềm năng phát triển vượt trội của khu vực Lạch Huyện nói riêng và cảng biển Hải Phòng nói chung, cho thấy nhu cầu đầu tư và đưa các tuyến dịch vụ lớn về khai thác tại khu vực của các hãng tàu là vô cùng mạnh mẽ.

Theo kết quả ghi nhận, trong năm 2023 cảng đã 3 lần phá vỡ các kỷ lục về khai thác trước đó như: Tháng 5/2023 đạt kỷ lục về tiếp nhận với 62 chuyến tàu ra vào cảng; Tháng 7/2023 đạt kỷ lục về năng suất làm hàng với 126 moves/giờ, vượt năng suất bình quân 120 moves/giờ. Tháng 10/2023, sản lượng thông qua cảng đạt 144.200 TEU, vượt công suất thiết kế, tăng 46% so với kế hoạch dự kiến và là sản lượng cao nhất trong 1 tháng kể từ khi đi vào hoạt động.

Theo đó, kể từ khi đón container đầu tiên vào Cảng làm hàng ngày 13/5/2018 cho đến nay, TC-HICT đang tiếp nhận 15 tuyến dịch vụ thường xuyên mỗi tuần trong đó có 7 tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương đi trực tiếp đến Mỹ, 3 tuyến dịch vụ Ấn Độ và các tuyến dịch vụ Nội Á khác. Điều đó cho thấy sự mở rộng và phát triển đầy lớn mạnh của đơn vị.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tháng 10 năm 2023 ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 1,62 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 29,31 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 823 triệu USD) so với tháng trước. Tổng xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 61,61 tỷ USD, tăng 4,1% (tương ứng tăng 2,45 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 10 ước tính xuất siêu 3 tỷ USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 59,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, cán cân thương mại sau 10 tháng ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD.

Sự kiện container thứ 1 triệu được thông qua tại cảng đã tạo thêm động lực, niềm tin cho các đơn vị vận tải ngành biển tiếp tục cố gắng. Với sự nỗ lực, quyết tâm và không ngừng cải thiện của mình chắc chắn nơi đây sẽ còn có nhiều kết quả tốt hơn nữa trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Container thứ 1 triệu đã đến cảng quốc tế Tân Cảng Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO