Chiều 20/7, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 3 tại một số địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương.
Cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm); trạm bơm Quang Biểu, trạm bơm Trúc Tay 2 và hệ thống kênh tiêu chính Trúc Tay (phường Nếnh); trạm bơm Cống Bún (phường Tiền Phong).
Được biết, trạm bơm Cống Bún có diện tích tiêu thiết kế 5.576 ha; trạm bơm Quang Biểu gồm 9 tổ máy bơm lưu lượng 1.800 m³/giờ/tổ máy; trạm bơm Trúc Tay 2 có 8 tổ máy, công suất 7.800 m³/giờ/tổ máy; trạm bơm Cẩm Bào có 22 tổ máy, công suất 1.000 m³/giờ/tổ máy. Để ứng phó với bão số 3, đơn vị vận hành các trạm bơm đã chủ động bơm tiêu nước đệm, khơi thông dòng chảy, bảo dưỡng thiết bị, duy trì 100% quân số trực.
Trực tiếp kiểm tra các công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai sửa chữa, nâng cấp khắc phục kịp thời sự cố, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chỉ đạo nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu nội khu.
Từ nay đến thời điểm bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh, các xã, phường tổ chức ứng trực thường xuyên, phối hợp hiệp đồng các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện bảo đảm thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống công trình đê điều, đặc biệt là các vị trí xung yếu; chủ động trước các tình huống. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần đề xuất, kiến nghị kịp thời.
Tại xã Xuân Cẩm, đồng chí Vương Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo xã cần chủ động hơn nữa các biện pháp với phương châm bảo đảm an toàn tính mạnh của Nhân dân là quan trọng nhất. Xã cần tập trung huy động lực lượng ứng cứu trong mọi tình huống. Thường xuyên bám sát, theo dõi chặt chẽ khu vực vừa xử lý mạch đùn, mạch sủi; khi phát hiện vấn đề bất thường kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Rà soát các bến đò ngang qua sông trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tiễn có quyết định tạm dừng hoạt động khi cần thiết.
Đảng ủy, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội xã chủ động tuyên truyền, lên phương án hỗ trợ người dân nuôi trồng thủy sản khu vực ven sông, trên sông và các trường hợp người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Tại các trạm bơm, đồng chí Vương Quốc Tuấn cũng động viên lực lượng ứng trực. Đồng thời đề nghị các công ty thủy nông căn cứ tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án tiêu úng, tiêu thoát nước đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi xảy ra mưa lớn kéo dài, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão.