Trong nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”

Phạm Thúy 30/08/2023 - 09:19

Tối 29/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” do Báo Đại biểu Nhân dân chủ trì, phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2023), hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5/10/1988 - 5/10/2023).

Cùng dự Chương trình có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn.

Cùng dự có đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các ban, bộ, ngành Trung ương, các Đoàn đại biểu Quốc hội…

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nêu rõ, tròn 78 năm trước, hơn 20 triệu đồng bào cả nước, dưới ngọn cờ của Đảng, đứng lên làm cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Và, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một bước ngoặt vĩ đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc; đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; dẫn dắt Nhân dân ta từ thân phận nô lệ bước lên vũ đài chính trị làm chủ vận mệnh của mình. Thời gian lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám ngày càng tỏa sáng”. Nhấn mạnh điều này, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nêu rõ, “tinh thần Cách mạng tháng Tám quật khởi là nền móng, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn trên con đường Dân tộc vươn tới hùng cường”.

Gần 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, bằng ý chí, sức mạnh và trí tuệ Việt Nam, Nhân dân ta đã tiếp tục làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong phiên bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực”.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” góp phần tái hiện hào khí của những năm tháng không thể nào quên; ngợi ca quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, vì Việt Nam hùng cường.

Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” gồm 3 chương. Chương I: Đất nước đứng lên; Chương II: Ca ngợi Hồ Chủ tịch; Chương III: Tự hào Việt Nam. Chương trình nhằm một lần nữa khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân công lao to lớn của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Với các ca khúc bất hủ, khi hào hùng, lúc sâu lắng, không gian nghệ thuật của “Nắng Ba Đình” tái hiện chặng đường mà Đảng, Bác Hồ đã khai mở cho dân tộc Việt Nam, con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Xen giữa các tiết mục âm nhạc là phóng sự “Vì một Việt Nam hùng cường”. Từ dấu mốc ngày 2/9/1945, Đảng ta đã từng bước lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, có vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập trong Cách mạng tháng Tám lịch sử.

Theo daibieunhandan.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO