Trong nước

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh có 85,33% phiếu tín nhiệm cao

Minh Nguyên 06/12/2023 - 15:24

Ngày 6/12, Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục diễn ra ngày thứ hai. Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND thành phố bầu và phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn (ba mức lấy phiếu tín nhiệm gồm: Tín nhiệm cao - Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp). Trong đó, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 48 phiếu (tỷ lệ 54,55%), 31 phiếu tín nhiệm (35,23%), 9 phiếu tín nhiệm thấp (10,23%).

z4947166640548-770c9df0349472655701e59ba345efea-5866(1).jpg
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh có 75 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,33%), 8 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Cùng có số phiếu tín nhiệm cao thấp là Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng. Bà Ngô Minh Hoàng có 54 phiếu tín nhiệm cao (61,36%), 22 phiếu tín nhiệm (25%) và 11 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 12,50%).

Trong 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Trọng Đông có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 59 phiếu (67,05%), 24 phiếu tín nhiệm (27,27%) và 5 phiếu tín nhiệm thấp (5,68%).

Ông Nguyễn Quốc Duyệt- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 83 phiếu (94,32%), 5 phiếu tín nhiệm (5,68%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Theo Ban kiểm phiếu, tại phiên làm việc ngày 6/12, có 88 đại biểu HĐND thành phố có mặt (tổng số 94 đại biểu) và tham gia bỏ phiếu. Trong đó, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh có 87/88 phiếu hợp lệ.

Kết quả như sau:

I. Khối Hội đồng nhân dân thành phố

img-1-9432.jpg
img-2-291.jpg

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh có 85,33% phiếu tín nhiệm cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO