Tin tức

Chủ động đánh sập bờ taluy ở Đà Lạt để tránh thương vong

PV 02/07/2023 - 08:51

Đoạn taluy ở TP Đà Lạt tiếp tục đổ sập chiều 1/7 khiến nhiều người lo lắng song lãnh đạo địa phương cho biết việc này nằm trong phương án xử lý nền đất trong khu vực sau vụ sạt lở hôm 29/6.

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, bờ taluy này đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn nên không thể sử dụng.

Cả ngày 1/7, lực lượng chức năng đã đào múc bớt lớp đất bên trong, đến cuối ngày thì chủ động cho sập bờ taluy trên.

"Việc cho sập bờ taluy này nằm trong phương án xử lý của thành phố!..", ông Đặng Quang Tú chia sẻ.

anh_2-1688212014175.jpg
Khoảnh khắc bờ taluy đổ xuống.

Hiện vẫn còn bờ taluy bê tông, nối tiếp với đoạn vừa cho sập đổ dài khoảng 15m. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn.

Trước đó, lúc 3h sáng ngày 29/6, một phần bờ taluy bê tông trên đã bất ngờ sập đổ, trượt xuống phía dưới khiến 5 người bị thương, 2 người thiệt mạng, một số căn nhà bị vùi lấp hoặc hư hỏng hoàn toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động đánh sập bờ taluy ở Đà Lạt để tránh thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO