Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chiều ngày 02/9/2025, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng Đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris.
Đồng chí Lê Minh Trí đã thay mặt lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và ngành Tòa án gửi tới đồng chí Nguyễn Thị Bình những lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của bà cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, tiêu biểu là những đóng góp quan trọng trong việc ký kết Hiệp định Paris (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao của Việt Nam.
Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ân cần thăm hỏi sức khỏe nguyên Phó Chủ tịch nước và thông tin về một số kết quả nổi bật của hệ thống Tòa án đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định những kết quả đó có được là do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hệ thống Tòa án luôn nỗ lực phấn đấu, để xứng đáng với sự hi sinh, đấu tranh gian khổ của các thế hệ cách mạng tiền bối, các vị anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, dân tộc.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trân trọng cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và khẳng định, Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao của Việt Nam và của phong trào thế giới ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam; đồng thời cũng để lại nhiều bài học quý báu cho giai đoạn hiện nay và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ sau.
Đồng chí Nguyễn Thị Bình chúc mừng những kết quả ngành Tòa án nhân dân đã đạt được, bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế ngày càng quan trọng của ngành Tòa án trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, với sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo vệ người dân.
Ngành Tòa án đã và đang góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế với Việt Nam.