Chân dung nhà vô địch Đuờng lên đỉnh Olympia 2022 - Đặng Lê Nguyên Vũ

Tường San| 02/10/2022 15:44

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 vừa kết thúc cách đây ít phút với chiến thắng đầy xứng đáng của Đặng Lê Nguyên Vũ - chàng trai đến từ vùng đất Thái Bình.

Sau tổng cộng 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ khép lại với trận Chung kết diễn ra vào ngày hôm nay 2/10. 4 gương mặt xuất sắc vào Chung kết Olympia lần thứ 22 gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Và vòng nguyệt quế vinh quang đã thuộc về thí sinh đến từ Thái Bình - Đặng Lê Nguyên Vũ. Chàng trai quê lúa chiến thắng đầy kịch tính với tổng số điểm 205, không những là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết năm về với tỉnh Thái Bình mà còn trở thành Nhà vô địch đầu tiên của tỉnh này.

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Chân dung 4 thí sinh có mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đặng Lê Nguyên Vũ vỡ òa trong thời khắc chiến thắng

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Chàng trai Thái Bình đầu tiên vô địch tại một trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Nguyên Vũ được mệnh danh là “vua tốc độ” khi giành tối đa 160 điểm ở phần thi Tăng tốc. Vũ là học sinh duy nhất giữ kỷ lục này của năm 22 tính đến hiện tại.

Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Đây cũng là 2/3 môn học cậu tự tin nhất và điểm trung bình đều trên 9,0 (Toán 9,7; Hóa 9,6; tiếng Anh 9,5).

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Đường lên đỉnh Olympia,đặng lê nguyên vũ,chung kết đường lên đỉnh olympia lần thứ 22

Chàng trai Thái Bình thể hiện sự tự tin và luôn dẫn đầu sau các phần thi

Trong suốt các phần thi, Nguyên Vũ thể hiện được sự ổn định và liên tiếp dẫn đầu. Đến phần thi Về đích, đã có lúc Nguyên Vũ bị vượt lên nhưng bằng bản lĩnh và một chút của sự may mắn, chàng trai quê Thái Bình đã đem vinh quang về cho gia đình và quê hương. Hiện, cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chân dung nhà vô địch Đuờng lên đỉnh Olympia 2022 - Đặng Lê Nguyên Vũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO