Đời sống

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cho phương tiện lưu thông ngày 29/4

Minh Sáng 26/04/2023 - 10:47

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các công việc cuối cùng trên công trường để tổ chức lễ thông xe tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo kế hoạch, sáng 29/4 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được tổ chức lễ khánh thành tại điểm cầu nút giao Phan Thiết (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và đưa vào khai thác chiều cùng ngày.

cac-nha-thau-dang-hoan-thien-cac-cong-viec-cuoi-cung-truoc-ngay-luu-thong-cao-toc-phan-thiet-dau-giay.jpg
Sáng 29/4 sẽ tổ chức lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và đưa vào khai thác chiều cùng ngày

Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, việc khánh thành và đưa vào khai thác dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Được biết, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được khởi công tháng 9/2020 và theo kế hoạch cao tốc này sẽ hoàn thành sau 24 tháng. Nhưng dự án phải lùi tiến độ đến 29/4/2023 để đưa vào khai thác.

sang-294-se-to-chuc-le-khanh-thanh-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-va-dua-vao-khai-thac-chieu-cung-ngay.jpg
Sáng 29/4 sẽ tổ chức lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và đưa vào khai thác chiều cùng ngày

Trước đó, Bộ GT-VT đã trình Thủ tướng kế hoạch khánh thành 3 dự án đường cao tốc gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 30/4. Riêng dự án Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Bộ GTVT đề xuất lùi lịch khánh thành sang ngày 19/5, lý do là dự án vẫn đang còn các nút giao liên thông và cầu vượt chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của nhân dân khu vực dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cho phương tiện lưu thông ngày 29/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO