Cách siêu mẫu Hà Anh dạy con khi bé 'chướng tính', ăn vạ khóc lóc ầm ĩ

H.A| 15/06/2022 22:14

Không dùng đòn roi, cách Hà Anh dạy dỗ con gái đáng để nhiều phụ huynh khác học hỏi.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây là bé Myla. Cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, Hà Anh luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho con phát triển. Từ nhỏ, con gái Hà Anh đã được bố mẹ cho đi du lịch nhiều nơi, khám phá những nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Hiện tại, con gái Hà Anh cũng theo học ở một ngôi trường quốc tế. Nhờ vẻ đẹp lai xinh xắn, con gái của siêu mẫu Hà Anh cũng là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

s1.media.ngoisao.vn-resize_580-news-2022-06-14-_a-anh-day-con-3-ngoisaovn-w1536-h2048.jpg
Siêu mẫu Hà Anh thường chia sẻ những bí quyết nhỏ dạy con trên trang cá nhân.

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng yêu, con gái Hà Anh cũng có những lúc "khủng hoảng", không nghe lời. Những lúc như thế, Hà Anh cũng có cách dạy dỗ con của riêng mình.

Trong tâm sự mới nhất, Hà Anh chia sẻ về cách dạy con khi bé ăn vạ: "Sáng nay con bé chích bông này giở quẻ, miệng kêu "Con không thích đâu" để phản đối loại thuốc đánh răng bố mới mua. Nó không chịu đánh răng rửa ráy gì hết mà buổi sáng có 40 phút để chuẩn bị đi học.

Mẹ và cô nanny dỗ rồi dụ sao cũng không được, còn khóc hờ hờ. Thế là mẹ điên tiết mắng cho một trận to ơi là to.

Mẹ kéo vào phòng bắt ngồi lên giường. Mẹ bảo nếu mà còn chướng tính thì hôm nay sẽ ngồi đây cả ngày. Mẹ không cho đi học nữa.

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

"Mẹ bảo nếu mà còn chướng tính thì hôm nay sẽ ngồi đây cả ngày. Mẹ không cho đi học nữa", Hà Anh cứng rắn.

Con bé ăn vạ khóc lóc ầm ĩ. Nước mắt nước mũi nó chảy tèm nhem. Mẹ liền mắng nó, ý rằng tại sao có mỗi việc đánh răng rửa mặt, sáng tối nào cũng phải làm, tại sao mà kiếm cớ khóc lóc.

Mẹ còn bảo: "Nước mắt dùng để khóc những điều có ý nghĩa, đáng để khóc, chứ những thứ vớ vẩn khóc làm gì?".

Khóc cũng phải làm, liệu có ích gì? Lại mệt và làm đau đầu mẹ sáng sớm này ra!"

Mẹ mắng một hồi lâu, nàng có vẻ nghe ra, biết lỗi, tiếng khóc từ ai oán dằn dỗi, chuyển qua dần rấm rức... rồi nàng im dần.

Mẹ cho xì mũi, lau mặt rồi hỏi: "Con có hiểu mẹ nói không?", nàng gật đầu.

Mẹ mặc cho nàng cái áo dài đẹp, tết tóc rất xinh, rồi ôm nàng vào lòng. Nàng sẵn tiện dụi vào lòng mẹ như con mèo con.

Mẹ bảo mẹ yêu nàng nhất đời, nhưng nàng phải ngoan, không được giở trò hư. Hư là mẹ mắng. Trẻ con là phải biết nghe theo người lớn.

Mẹ theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định, ba hay bảo mẹ chiều. Nhưng tự do phải có chừng mực. Hư là không được chấp nhận. Mẹ ghét nhất những đứa trẻ con hư! Myla gần 4 tuổi".

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

 Hà Anh,  Hà Anh dạy con, sao dạy con

s1.media.ngoisao.vn-resize_580-news-2022-06-14-_a-anh-day-con-10-ngoisaovn-w1536-h2048.jpg
Vẻ ngoài xinh xắn của con gái Hà Anh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách siêu mẫu Hà Anh dạy con khi bé 'chướng tính', ăn vạ khóc lóc ầm ĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO