Bình Thuận: Thả 7 cá thể khỉ đuôi lợn và cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên

Đình Thịnh| 28/10/2022 19:17

BVCL - Chiều 28/10, lực lượng kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú thả 7 cá thể khỉ đuôi lợn và một cá thể cầy vòi hương (đều thuộc nhóm IIB, tổng trọng lượng 14,8kg) còn sống về với môi trường tự nhiên. Đồng thời, tiêu hủy 1 cá thể khỉ đã chết trước đó.

Khu vực rừng được chọn thả gần tượng phật nằm của chùa núi Tà Cú, có độ cao khoảng 500m so với mực nước biển. Những con khỉ, cầy hương khi được lượng kiểm lâm mở miệng bao, chúng nhanh chóng chạy vào rừng. Tuy nhiên, do nhốt nhiều ngày liên tục nên sức khỏe các con vật có phần yếu đi.

z3836641680118_3720de4dc93d8bf251c58a5c85aaea11(1).jpg
Lực lượng kiểm lâm thả 9 cá thể động vật hoang dã về rừng.

Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam cho biết, tất cả 9 cá thể động vật hoang dã thả về rừng nói trên, được lực lượng Công an xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) phát hiện và  bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 26/10, trong lúc tuần tra trên đường nhựa liên xã, đoạn chạy qua thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, Công an xã phát hiện Trần Mạnh Hưng (SN 1991), trú tại thôn Dân Cường (Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam) sử dụng xe mô tô BKS 86B4-234.90 vận chuyển trái phép 8 con khỉ đuôi lợn và 01 con cầy vòi hương, trong đó 1 con khỉ đã chết.

Hưng khai với lực lượng chức năng, tất cả số động vật trên được mua từ một người tên Phước, không biết họ, địa chỉ nơi ở. Mục đích là mua để bán lại kiếm lời.

Hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép của Trần Mạnh Hưng chưa đủ yếu tố để khởi tố vụ án, khởi tố bị cạn, nên Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) ra quyết định thu hồi tang vật vi phạm và xử phạt hành chính 15 triệu đồng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Thả 7 cá thể khỉ đuôi lợn và cá thể cầy vòi hương về môi trường tự nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO