Đời sống

Bình Thuận: Đưa pháp luật về phòng, chống tra tấn đến với người dân huyện đảo

L. Thanh 14/06/2023 - 11:27

Ngày 13/6, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn cho công chức và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

z4430236837272_0a5dfdf913753d5b64ce664dd16f1f13.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Công ước Chống tra tấn là một trong 09 Công ước quan trọng về quyền con người của Liên hợp quốc, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1984, có hiệu lực từ tháng 6/1987. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Công ước trong việc bảo đảm quyền con người, ngày 07/11/2013, Việt Nam đã ký tham gia Công ước và ngày 05/02/2015 Việt Nam chính thức nộp văn kiện phê chuẩn Công ước Chống tra tấn tới Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Công ước và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp lựa chọn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận là một trong những địa phương để tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn cho công chức và người dân huyện đảo.

z4430236941155_971a94ad013f7e381be0aa7721f8bf33.jpg
Các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận sôi nổi về các nội dung bài giảng.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Phú Quý, các công chức Tư pháp – Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín, trưởng thôn của 03 xã Long Hải, Tam Thanh và Ngũ Phụng. Đồng chí Phan Hồng Nguyên dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Quang Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý; đồng chí Đặng Văn Đào - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Nghiên cứu sinh Nguyễn Mai Thuyên – Trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Với phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, Báo cáo viên đã đưa ra các ví dụ, có sự trao đổi, phân tích thấu đáo từng trường hợp; các đại biểu phát biểu, thảo luận sôi nổi về các nội dung bài giảng.

Qua đó, nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định của Công ước chống tra tấn, cũng như pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, trong đó có có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo huyện Phú Quý và các đại biểu đều đánh giá cao Hội nghị tập huấn. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các Hội nghị tập huấn để cập nhật kịp thời các quy định pháp luật thiết thực với đời sống của người dân./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Đưa pháp luật về phòng, chống tra tấn đến với người dân huyện đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO