Bình Dương họp báo vụ cháy quán karaoke An Phú: Sẽ khởi tố vụ án

Hữu Tài| 08/09/2022 13:14

BVCL - Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An) khiến 32 người tử vong, ông Mai Hùng Dũng – PCT thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

z3705361239505_6b0527916ae56b9184a16a696a34d6cf(1).jpg

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy hộ Kinh doanh Karaoke An Phú xảy ra lúc 20 giờ 48 phút ngày 6/9/2022. Sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và các lực lượng chức năng có liên quan đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, triển khai các chiến thuật chữa cháy tìm kiếm người bị nạn, huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự nơi xảy ra cháy.

z3705359883601_fc1876f3f4a54c48ce165f848d275047(1).jpg
Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại họp báo

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương xác định vụ cháy đã làm chết 32 người (16 nam, 16 nữ); bị thương 17 người (15 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Qua phần đặt câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí xoay quanh vụ cháy, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền khẩn trương các thủ tục để khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ Luật hình sự về vi phạm quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, để làm rõ trách nhiệm của các bên. Đồng thời ông Quyên cũng gửi lời xin chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

z3705361239505_6b0527916ae56b9184a16a696a34d6cf.jpg
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng cho biết, trong quá trình điều tra vụ cháy, xác định do ý thức nạn nhân, một số người vẫn đóng cửa phòng tiếp tục hát, hầu hết các phòng đã chốt cửa, tuy nhiên không tiếp cận được nguồn lửa, rất khó khăn cho lực lượng cứu hộ, mặc dù huy động tối đa, tuy nhiên thiệt hại là rất lớn.

Kết luận buổi họp, ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trách nhiệm các bên liên quan sẽ nằm trong nội dung khi khởi tố vụ án hình sự, trong công tác cứu hộ rất khó khăn, phải thay ca liên tục, công tác chỉ đạo luôn được thực hiện nghiêm.

z3705362595477_54ca9e6bd42c13de5a262da022635a6c.jpg
Ông Mai Hùng Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cũng cho biết, đã chỉ đạo tập trung thực thăm hỏi động viên, xác định danh tính nạn nhân trong đó đối với nạn nhân không xác định được vân tay thực hiện giám định ADN, tập trung điều tra chính xác nguyên nhân vụ cháy, thực hiện nghiêm chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, mọi công tác, giải pháp sẽ khắc phục nhanh nhất và hiệu quả nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương họp báo vụ cháy quán karaoke An Phú: Sẽ khởi tố vụ án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO