Bắt kẻ gây ra hàng hoạt vụ trộm thuốc tân dược, dụng cụ y tế ở Hà Nội

T.Anh | 27/05/2022 19:09

BVCL - Trong hai ngày, Lâm Văn Thuỷ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thuốc tân dược tại 3 địa điểm trên địa bàn Hà Nội, trong đó có vụ trộm xảy ra tại cổng Bệnh viện Vinmec.

Ngày 27/5, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tạm giữ Lâm Văn Thuỷ (SN 1984; trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.

trom-thuoc-14450664.jpg
Lâm Văn Thuỷ cùng tang vật của vụ án

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân thu giữ của Lâm Văn Thuỷ một số loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Lâm Văn Thuỷ được xác định là nghi phạm trộm cắp thuốc tân dược tại chân tòa nhà Diamonds (số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân) ngày 14/5; ngõ 8 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính ngày 25/5 và cổng Bệnh viện Vinmec (KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) ngày 25/5.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai bị mất tài sản là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế trong thời gian vừa qua liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân cung cấp tài liệu chứng cứ.

Mọi thông tin về vụ việc liên hệ: Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân (số 58 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân), gặp Đại úy Nguyễn Văn Kiên, điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0984320686.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt kẻ gây ra hàng hoạt vụ trộm thuốc tân dược, dụng cụ y tế ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO