Bắt giữ nhân viên trộm cắp nhiều điện thoại của cửa hàng

Tiểu Anh| 02/07/2021 11:21

BVCL - Nam thanh niên lợi dụng sơ hở đã ra tay trộm cắp nhiều điện thoại có giá trị để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can đối tượng Trần Vũ Tuấn (29 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Kon Tum) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

tuan.jpeg
Đối tượng Trần Vũ Tuấn cùng tang vật

Điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn là nhân viên tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum.

Trong thời gian làm việc tại đây, do không có tiền tiêu xài nên Tuấn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của cửa hàng.

Từ ngày 11 đến 27/6, Tuấn đã lợi dụng sơ hở để lấy trộm 23 điện thoại di động có giá trị gần 150 triệu đồng rồi mang đi cầm cố.

Qua kiểm kê hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, cửa hàng phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại. Sau đó, đại diện cửa hàng Thế giới di động đã đến công an trình báo vụ việc.

Được cơ quan chức năng mời lên làm việc, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ nhân viên trộm cắp nhiều điện thoại của cửa hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO