Tin tức

Bắt giam 2 tài xế vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dương Minh 15/03/2024 - 08:01

Chiều 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong vào tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, 2 bị can bị bắt giữ là Phan Đình Thành (38 tuổi, tài xế xe tải BS 75C - 016.91) và Lê Hoàng Quân (51 tuổi, tài xế xe khách BS 51B - 261.49). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3.

edit-1-1710421406319261528965.jpg
Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 2 người tử vong. Ảnh: TNO

Như tin đã đưa, khoảng 19h40 ngày 10/3, tại Km58 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và ô tô tải.

Vụ tai nạn khiến anh C.V.S. (20 tuổi) và chị C.T.P. (17 tuổi) cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong tại chỗ và một số hành khách bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe khách không chú ý quan sát, còn tài xế ô tô tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định, gây tai nạn giao thông.

Trong cuộc họp giữa các ngành chức năng vào chiều 13/3 đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, lãnh đạo Công an huyện Phong Điền cũng chỉ ra nhiều sai phạm cần làm rõ của 2 tài xế nói trên.

Cụ thể, Công an huyện Phong Điền xác định Phan Đình Thành, tài xế xe tải, vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng, như: Chở hàng quá tải lên cao tốc khiến xe nổ lốp và phải dừng khẩn cấp; khi vào cao tốc, xe tải này chưa khi nào chạy quá tốc độ 40 km/giờ (trong khi đó tốc độ tối thiểu cho phép nhiều đoạn trên cao tốc là 60 km/giờ); trên xe tải cũng không được trang bị camera hành trình; và không đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở đuôi xe trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Còn tài xế xe khách Lê Hoàng Quân, trước khi xảy ra tai nạn, khi vừa đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xe này bất ngờ mất tín hiệu hệ thống giám sát hành trình, trong khi đó hệ thống camera chiếu vào tài xế vẫn hoạt động. Công an huyện Phong Điền không loại trừ khả năng tài xế đã tắt thiết bị này trước khi vào cao tốc để chạy quá tốc độ cho phép và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giam 2 tài xế vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO