An toàn giao thông

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dương Minh 11/03/2024 - 14:51

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tối 10/3 tại Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

Như tin đã đưa, vào khoảng19h40 tối 10/3, tại km58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), tài xế Lê Hoàng Quân lái xe khách giường nằm (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm) của nhà xe Dương Thảo tại tỉnh Đắk Nông chạy tuyến Nghệ An - Đồng Nai qua khu vực này.

Khi đến đoạn đường trên thì tông vào phần đuôi xe tải thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải San Hiền do anh Phan Đình Thành (trú Thừa Thiên - Huế) lái. Xe tải lúc đó bị nổ lốp, phải dừng lại bên vệ đường để thay lốp dự phòng. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng trẻ là hành khách đi trên xe giường nằm tử vong tại chỗ.

img9549-1710101786802952016769.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3.

Cũng theo báo cáo, 8 người được Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; trong đó 3 người bị thương, 5 người khác chỉ vào thăm khám. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Báo cáo nêu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải khi dừng đậu trên đường cao tốc đã lấn chiếm một phần đường xe chạy và đỗ xe nhưng không đặt báo hiệu cảnh báo nguy hiểm theo quy định.

Trong khi đó, tài xế điều khiển xe ô tô khách 51B-261.49 cũng được xác định có liên đới khi đã không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền điều tra làm rõ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 2 lái xe là không có.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) phối hợp cùng với Cục Cảnh sát giao thông C08, PC01, PC09, Công an huyện Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành cấp cứu người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế (cơ sở 2), bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, thu thập thông tin ban đầu.

Các đơn vị liên quan đã xử lý hiện trường và thông xe trên tuyến vào lúc khoảng 01h0 cùng ngày, sắp xếp đưa nạn nhân về quê mai táng lúc 24h00 cùng ngày.

Các hành khách trên xe ô tô khách không bị thương đã được Ban An toàn giao thông tỉnh điều động xe ô tô khách chuyển về UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; chỉ đạo các đơn vị phối hợp hỗ trợ các hành khách nghỉ ngơi, ăn uống và tiếp tục lên xe khách đã được Ban ATGT tỉnh điều động di chuyển theo lộ trình trong sáng ngày 11/3/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO