Nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Báo Công lý (25/9/2001 - 25/9/2025), PV Báo Công lý đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Phạm Xuân Thủy, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội.
Trong cuộc phỏng vấn, đồng chí chia sẻ những đánh giá, cảm nhận sâu sắc về sự lớn mạnh của Báo Công lý trong 24 năm qua, những đóng góp quan trọng đối với công tác cải cách tư pháp, công tác tuyên truyền pháp luật cho xã hội, cũng như định hướng phối hợp trong thời gian tới.
PV: Thưa Chánh án, nhân kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Báo Công lý, ông đánh giá thế nào về sự trưởng thành, lớn mạnh của tờ báo trong suốt chặng đường qua?
Báo Công lý ra đời trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 24 năm qua, Báo Công lý đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời là tiếng nói tin cậy của ngành Tòa án trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Điều đáng quý là đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Báo Công lý luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới cách làm báo, cả trên báo in, báo điện tử và các nền tảng truyền thông số. Nội dung vừa có chiều sâu chuyên môn, vừa gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần lan tỏa hình ảnh Tòa án là “nơi Nhân dân đặt trọn niềm tin”.
Với tôi, sự trưởng thành của Báo Công lý không chỉ đo bằng số lượng ấn phẩm hay lượng độc giả, mà còn ở chỗ, báo đã thực sự trở thành cầu nối đưa công lý đến gần hơn với nhân dân, đồng hành cùng ngành Tòa án trong mọi chặng đường phát triển.
PV: Trong công cuộc cải cách tư pháp, theo ông, Báo Công lý đã và đang đóng góp như thế nào đối với ngành Tòa án nói riêng và nền tư pháp nước nhà nói chung?
Cải cách tư pháp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Trong tiến trình ấy, Báo Công lý giữ một vai trò đặc biệt.
Thứ nhất, báo đã kịp thời thông tin, phân tích những chủ trương, đường lối mới của Đảng, các quy định pháp luật mới, giúp cán bộ Tòa án và nhân dân hiểu rõ tinh thần cải cách tư pháp.
Thứ hai, thông qua các loạt bài điều tra, phản ánh, chuyên trang chuyên mục, Báo Công lý góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, lan tỏa niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh, công bằng của Tòa án.
Thứ ba, báo còn là diễn đàn để Thẩm phán, chuyên gia pháp lý, luật sư, trao đổi kinh nghiệm, hiến kế giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. Điều đó vừa hỗ trợ trực tiếp cho công tác của ngành, vừa giúp hình thành một không gian pháp lý công khai, minh bạch, phù hợp tinh thần cải cách tư pháp.
Nói một cách khái quát, Báo Công lý không chỉ phản ánh cải cách tư pháp, mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình này đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn.
PV: Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách tư pháp, Báo Công lý còn có vai trò phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Ông nhìn nhận thế nào về những đóng góp này?
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi pháp luật chỉ thực sự đi vào đời sống khi người dân hiểu, tin và tự giác tuân thủ. Ở góc độ này, Báo Công lý đã có nhiều đóng góp rất đáng ghi nhận.
Thông qua các chuyên trang, chuyên mục phổ biến pháp luật, các bài viết giải thích pháp luật bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, Báo Công lý đã giúp đông đảo người dân tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên, sinh động. Nhiều phóng sự, loạt bài còn gắn liền với các vụ án cụ thể, rút ra bài học cảnh tỉnh để mỗi người dân hiểu rằng “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” chính là con đường an toàn nhất.
Ở Hà Nội nói riêng, nhiều phóng viên của Báo Công lý, đặc biệt là nhà báo Mạnh Hùng, luôn sát cánh với Tòa án nhân dân khu vực 3. Không chỉ đưa tin kịp thời về các vụ án lớn, vụ án điển hình, anh còn đồng hành trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại địa bàn. Đây là minh chứng sống động cho thấy Báo Công lý đã thật sự trở thành “người bạn đồng hành” của ngành Tòa án trong sứ mệnh lan tỏa tri thức pháp luật đến cộng đồng.
PV: Trong thực tế công tác, ông có thể chia sẻ về sự phối hợp giữa Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội và Báo Công lý trong thời gian qua?
Chúng tôi luôn xác định, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt trong việc nâng cao hình ảnh, uy tín của Tòa án, đồng thời tăng cường niềm tin của nhân dân. Vì thế, sự phối hợp với Báo Công lý là một ưu tiên xuyên suốt.
Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội và Báo Công lý đã phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin các vụ án lớn, phức tạp, những vụ việc được dư luận quan tâm. Báo luôn đồng hành, đưa tin kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội.
Không chỉ vậy, nhiều hoạt động của Tòa án địa phương như triển khai “Phiên tòa giả định”, tuyên truyền phòng chống tội phạm học đường, hay tọa đàm pháp luật tại các trường học… cũng có sự hiện diện tích cực của phóng viên Báo Công lý. Điều này giúp thông tin không chỉ dừng lại ở nội bộ ngành, mà còn lan tỏa rộng rãi đến nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của phóng viên Báo Công lý luôn sát cánh cùng Tòa án chúng tôi để đưa pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.
PV: Hướng tới tương lai, ông kỳ vọng gì ở Báo Công lý và Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội trong việc tiếp tục đồng hành, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật?
Chúng tôi kỳ vọng Báo Công lý sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, giữ vững vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của ngành Tòa án, một trong những “ngọn cờ” tiên phong trong công tác truyền thông pháp luật.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí nói chung và Báo Công lý nói riêng phải thích ứng nhanh với môi trường truyền thông số, tận dụng đa nền tảng để đưa thông tin pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều này vừa nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vừa khẳng định vai trò hiện đại, chuyên nghiệp của báo chí ngành Tòa án.
Về phía Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Báo Công lý. Mỗi phiên tòa, mỗi bản án công minh không chỉ là kết quả của hoạt động xét xử, mà còn là bài học pháp luật, bài học đạo lý được truyền tải đến xã hội. Và Báo Công lý chính là cầu nối để những thông điệp ấy lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Tôi tin rằng, với sự phối hợp ngày càng bền chặt, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một xã hội “thượng tôn pháp luật”, nơi công lý được tôn vinh, và niềm tin của nhân dân vào Tòa án ngày càng được củng cố.
PV: Xin cảm ơn Chánh án!
Nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Báo Công lý, Chánh án Phạm Xuân Thuỷ đã gửi gắm: “Tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên lời chúc mừng nồng nhiệt và sự tri ân sâu sắc. Các đồng chí không chỉ là những người làm báo, mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, pháp lý, góp phần lan tỏa công lý đến từng người dân. Tôi mong rằng tập thể lãnh đạo, phóng viên, người lao động Báo Công lý tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, làm báo bằng tâm sáng, trí tuệ và trách nhiệm, để mỗi trang báo, mỗi dòng tin thực sự là “ngọn đuốc công lý” soi đường cho xã hội. TAND khu vực 3 - Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Báo, để cùng nhau thực hiện sứ mệnh cao cả: bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và xây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân vào Tòa án”.