Bắc Kạn: Đối tượng trốn truy nã sau 4 tháng đã ra đầu thú

Hồng Nhung| 26/04/2022 15:44

BVCL - Sau 4 tháng trốn truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Luân Văn Tú đã ra đầu thú.

doi-tuong-luan-van-tu..jpg
Đối tượng Luân Văn Tú

Thông tin tin từ công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Luân Văn Tú (SN 1993, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn) đã trốn khỏi nơi cư trú, sau 4 tháng lẩn trốn đối tượng đã ra đầu thú.

Luân Văn Tú là người có quyết định thi hành án phạt tù đang tại ngoại bỏ trốn, bị cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định truy nã ngày 23/2/2022.

Tháng 12/2021, Tú bị Toà án nhân dân thành phố Bắc Kạn và Toà án nhân dân huyện Chợ Đồn kết án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với hình phạt 48 tháng tù. Trong thời gian chờ làm thủ tục thi hành án, ngày 21/12/2021 Tú đã trốn khỏi nơi cư trú.

Lực lượng Công an thành phố đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào tố giác tội phạm, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình vận động Tú ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 22/4, Tú đã đến Công an thành phố Bắc Kạn xin đầu thú. 

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Đối tượng trốn truy nã sau 4 tháng đã ra đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO