Với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, tỉnh Bắc Giang đang trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư. Sự phát triển vượt bậc các Khu công nghiệp (KCN) kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển mạnh cho địa phương.
Những ngày đầu năm 2025, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai kế hoạch thực hiện Khu công nghiệp (KCN) Xuân Cẩm - Hương Lâm (Hiệp Hòa).
KCN này do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng S-Dragon làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Đây là KCN cuối cùng của năm 2024 của tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa tổng số KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm là 6 KCN, con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, qua đó giúp địa phương thêm quỹ đất, tạo động lực bứt phá phát triển công nghiệp.
Trong đó, có 4 KCN thành lập mới và 2 KCN mở rộng: Việt Hàn (thị xã Việt Yên), Yên Lư (TP Bắc Giang). Như vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập 12 KCN với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.823 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 57,6%.
Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phấn đấu được cấp có thẩm quyền chấp thuận thêm các KCN như: Mỹ Thái (Lạng Giang), Đồng Phúc, Đức Giang (TP Bắc Giang)... hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều quỹ đất công nghiệp hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển KT-XH nói chung.
Trong 4 KCN thành lập mới thì 3 KCN thuộc huyện Hiệp Hòa, mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Về phía huyện Hiệp Hòa, địa phương được tỉnh Bắc Giang xác định là trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Tây của tỉnh. Vì thế, chỉ có phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh mới tạo bước đột phá phát triển trong tương lai nên huyện luôn cố gắng tập trung cao các giải pháp.
Huyện Hiệp Hòa có một vị trí địa lý hết sức thuận lợi cho phát triển công nghiệp do tiếp giáp với các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội - đều là các trung tâm công nghiệp năng động của cả nước. Nhiều cây cầu, con đường đã được đầu tư kết nối đến tất cả các địa phương này như: Cầu Hòa Sơn, cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú, cầu Đông Xuyên… Đồng thời, Hiệp Hòa là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp mới của vùng Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Giang.
Được biết, theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030 huyện Hiệp Hòa có 4 KCN. Với kết quả trên, huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành mục tiêu trước kế hoạch đề ra. Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh Bắc Giang, nhiệm vụ tiếp theo là huyện dồn lực giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Huyện đề ra chủ trương, đối với dự án đã có mặt bằng sạch sẽ mời gọi thu hút đầu tư, với KCN mới được thành lập thì tập trung cao cho việc giải phóng mặt bằng. Vì thế, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập, huyện đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo huyện làm tổ trưởng, phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng dự án. Ở cấp cơ sở thành lập tổ tuyên truyền do các đồng chí Bí thư Đảng ủy làm tổ trưởng. Bí thư các chi bộ được quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể.
Hiện nay, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp tại huyện Hiệp Hòa diễn ra hết sức khẩn trương. Huyện đã tổ chức hội nghị, phân công rõ người, rõ việc để bắt tay luôn vào các phần việc như: kiểm kê đất đai, hỗ trợ tái định cư… thực hiện theo trình tự bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch sớm nhất cho nhà đầu tư.
Tại xã Hương Lâm, nơi có 2 KCN vừa được thành lập, cần giải phóng mặt bằng hơn 200 ha đất. Ngoài phát trên hệ thống loa truyền thanh, xã phân công từng đồng chí lãnh đạo xã đến từng hộ, dòng họ giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu để tạo sự đồng thuận. Riêng với dự án KCN Hương Lâm-Châu Minh-Bắc Lý giai đoạn 1 cần GPMB 105,5 ha thì Hương Lâm có 88,5 ha liên quan 350 ngôi mộ.
Dựa trên tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo của cấp trên, xã đã linh hoạt thực hiện với sự chung tay của người dân. Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nhân thời tiết khô ráo cuối năm, xã đã vận động nhân dân chủ động di chuyển mộ. Đến nay, đã có 286/350 ngôi mộ được người dân tự nguyện giải tỏa, đưa vào khu vực nghĩa trang quy hoạch của xã. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương cơ bản thuận lợi.
Cùng với tập trung cao cho giải phóng mặt bằng, thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cộng với các dịch vụ đi kèm như: Quy hoạch phát triển các khu thương mại; nhà ở xã hội... Hiện huyện Hiệp Hòa đang thu thu hút đầu tư khu nhà ở xã hội ở xã Châu Minh 35 ha.
Tại các KCN vừa thành lập của Thị xã Việt Yên, Thành phố Bắc Giang cũng đang được các địa phương này tập trung vào giải phóng mặt bằng...