Đời sống

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Anh Đức 08/03/2024 - 10:50

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét, trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng.

kinh-te.jpg
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, miền Bắc trời rét. (Ảnh: Kinhtevadothi.vn).

Trời rét, mưa vài nơi là hình thái thời tiết chủ đạo trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C, vùng núi ở khu vực Đông Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi trên 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rải rác, phía Bắc trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO